Hoa kiểng Tân Quý Đông rộn ràng mùa Tết

Vào thời điểm này, làng hoa luôn nhộn nhịp với đủ sắc màu, tham gia vào thị trường hoa kiểng ngày Tết.

Làng hoa kiểng Tân Quý Đông (thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) nằm nép mình bên bờ sông Tiền phù sa màu mỡ, ngập tràn ánh nắng. Đây là điều kiện thuận lợi cho nghề trồng hoa kiểng nơi đây phát triển. Vào thời điểm cuối năm, làng hoa luôn nhộn nhịp với đủ sắc màu, tham gia vào thị trường hoa kiểng ngày Tết.

Dưới bến sông, ghe tàu tấp nập. Trên bờ, hàng đoàn xe tải nối đuôi nhau. Tất cả chờ chuyển hoa đi khắp mọi nơi. Hoa kiểng Sa Đéc không chỉ cung cấp cho thị trường nội địa như các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, TP. Hồ Chí Minh, các tỉnh miền Trung, miền Bắc mà còn xuất sang các nước bạn láng giềng như: Lào, Campuchia…


Không chỉ trồng nhiều loại hoa người dân Sa Đéc còn nhập một số cây có lá đẹp về trồng để đa dạng hóa sản phẩ̉m của mình.
Hoa sứ lai tạo
những vườn hoa dài ngút mắt chia thành luống thẳng tắp



Chuẩn bị mang ra thị trường, hoa phải được đóng chậu sau đó lấy giấy bó quanh để khi vận chuyển không bị hỏng.

Cũng nhờ làng hoa ở gần sông nên rất thuận tiện cho việc chuyên chở đi khắp nơi bằng đường thủy