Festival đua ghe ngo đồng bào Khmer

Trưa ngày 16/11, Festival đua ghe ngo đồng bào Khmer Đồng bằng sông Cửu Long- Sóc Trăng lần thứ nhất năm 2013 đã khai mạc tại thành phố Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng).

Tham dự Festival đua ghe ngo có hơn 68 đội đến từ các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long như: Sóc Trăng, Trà Vinh, Bạc Liêu, Hậu Giang, Cà Mau, TP. Cần Thơ… Trong đó có 47 đội ghe nam và 15 đội ghe nữ tranh tài.

Nhiều hoạt động phong phú, đa dạng và hấp dẫn được tổ chức trong festival đua ghe ngo đồng bào Khmer ĐBSCL – Sóc Trăng lần thứ I năm 2013 như: Chương trình nghệ thuật sân khấu hóa, với chủ đề: “Trăng và hồn lúa”; lễ Oóc om bóc; vườn tượng văn hóa Khmer; triển lãm ảnh Sóc Trăng xưa; lễ hội ẩm thực ba dân tộc Kinh-Khmer-Hoa; hội chợ triển lãm thương mại Sóc Trăng; diễn đàn khoa học liên kết phát triển du lịch; trò chơi dân gian ngày hội; hội diễn nghệ thuật quần chúng Khmer; nhạc hội sông trăng; hội đèn nước…

Ông Mai Khương, chủ tịch UBND tỉnh Sóc trăng cho biết, Festival đua ghe ngo đồng bào Khmer ĐBSCL lần thứ I – Sóc Trăng 2013 là sự kiện kinh tế-văn hóa-xã hội-du lịch, nhằm tạo ra sản phẩm văn hóa đặc trưng trực tiếp phục vụ phát triển du lịch, vừa gắn liền với mục tiêu bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị truyền thống văn hóa độc đáo của địa phương, giúp khai thác tiềm năng du lịch theo hướng liên kết vùng.

Đây là hoạt động nhằm bảo tồn, giữ gìn và phát huy giá trị truyền thống văn hóa đồng bào Khmer Nam Bộ, Festival đua ghe ngo đồng bào Khmer Đồng bằng sông Cửu Long

 - 1

 - 2

 - 3

Các đội đua ghe ngo tập trung trên sông Nguyệt Giang (thành phố Sóc Trăng) để chuẩn bị tranh tài.

 - 4

 - 5

 - 6

 - 7

 - 8

Các đội nam tranh tài ở vòng bảng với cự ly 1.000m

 - 9

 - 10

Các tay đua nữ cũng mạnh tay chèo

 - 11

 - 12

 Lễ hội đua ghe ngo thu hút hàng ngàn người tập trung về đây theo dõi.

 - 13

 - 14

 - 15

Tối ngày 16/11 diễn ra lễ hội đèn nước

Nguồn Khampha.vn