Đua thuyền chào mừng Ngày truyền thống nghề cá Việt Nam

Nhân kỷ niệm 59 năm Ngày truyền thống nghề cá Việt Nam (1/4/1959 – 1/4/2015),  sáng 1/4, tại làng cá Trà Nhiêu (xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên), Hội nghề cá tỉnh Quảng Nam và UBND huyện Duy Xuyên tổ chức giải đua thuyền truyền thống các làng cá phía Đông tỉnh Quảng Nam.

Tham dự giải đua có 6 đội thuyền đến từ các làng cá khu vực vùng đông tỉnh Quảng Nam gồm: Bình Triều, Bình Hòa (huyện Thăng Bình); Vĩnh Nam, Hà My, Trà Đông (huyện Duy Xuyên) cùng đông đảo bà con ngư dân và du khách tại Quảng Nam, TP Đà Nẵng đến xem và cổ vũ.

Đây là giải đua truyền thống được huyện Duy Xuyên và Hội nghề cá tỉnh Quảng Nam tổ chức hằng năm với mục đích nhằm cổ vũ, động viên ngư dân các làng cá khu vực phía Đông tỉnh Quảng Nam luyện tập sức khỏe và kỹ năng bơi thuyền bám biển; đồng thời giao lưu tăng cường đoàn kết giữa ngư dân các làng cá trong khu vực.

Sau đây là một số hình ảnh tại giải đua thuyền truyền thống này:

 Chuẩn bị xuất phát.

 

 Sau hồi trống lệnh, các thuyền đua bắt đầu tranh tài.

 

 Ngay ở vòng đua đầu tiên, các thuyền đua đã quyết liệt đeo bám, giành giật lợi thế.

Những thuyền đua có nhiều kinh nghiệm, quân bơi có sức khỏe bắt đầu tách khỏi sự
đeo bám để vươn lên phía trước.

 

 Các thuyền đua còn lại vẫn tiếp tục nỗ lực để bứt phá.

 

 Theo kinh nghiệm của các ngư dân, một đội quân bơi tốt phải bền sức, biết điều tiết
sức giữa các vòng đua, tay chèo phải đồng đều…

Cùng với kinh nghiệm bơi đường dài, các thuyền phải biết khéo léo trong quá trình “vặn
tiêu”, tránh bị “đá chèo” làm thuyền trượt đường đua hoặc bị chìm.

 

Vòng đua cuối là vòng “nước rút” của các thuyền để về đích sớm nhất.

 

 Trong tiếng hò reo của hàng ngàn người theo dõi, cổ vũ, thuyền đua Bình Hòa (huyện  Thăng Bình) đã về đích đầu tiên, đoạt giải Nhất.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, cuộc đua thành công một phần nhờ sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán giả ở hai bên bờ sông và trên các thuyền ghe trên sông.

Nguồn ĐCSVN