Diệt lăng quăng và truyền thông phòng, chống sốt xuất huyết

(THTG) Từ ngày 22/6 – 24/6/2020, các địa phương trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã ra quân chiến dịch “Diệt lăng quăng và truyền thông phòng, chống sốt xuất huyết Dengue ” đợt 1/2020.

Tại huyện Cai Lậy, tham gia chiến dịch, lãnh đạo các ấp và nhân viên y tế tiến hành vãng gia, tuyên truyền các dịch bệnh nguy hiểm do muỗi gây ra, đồng thời hướng dẫn người dân biện pháp diệt lăng quăng, diệt muỗi như: thường xuyên súc rửa các dụng cụ chứa nước, thả cá bảy màu ăn lăng quăng, vệ sinh xung quanh nhà, thu gom phế thải, sử dụng hóa chất để diệt muỗi trưởng thành…

vlcsnap-2020-06-23-09h06m26s275

vlcsnap-2020-06-23-09h07m12s108

Huyện Cai Lậy tuyên truyền về phòng chống sốt xuất huyết tại hộ gia đình. Ảnh: Quế Ngân

Theo số liệu thống kê của Trung tâm y tế huyện Cai Lậy, đến 21/6/2020, địa bàn huyện ghi nhận 116 ca mắc sốt xuất huyết, giảm 31,9% so cùng kỳ năm 2019. Chiến dịch “Diệt lăng quăng và truyền thông phòng, chống sốt xuất huyết Dengue” sẽ được tổ chức hàng tháng, từ tháng 6/2020 – 9/2020, đây là hoạt động cao điểm nhằm hạ mật độ lăng quăng và muỗi đến mức thấp nhất, nâng cao ý thức cộng đồng chủ động phòng chống dịch bệnh, khống chế không để sốt xuất huyết Dengue và bệnh do vi rút Zika bùng phát thành dịch lớn.

* Tại huyện Chợ Gạo, theo kế hoạch, 100% ấp, khu phố trong huyện phát động nhân dân diệt lăng quăng thường xuyên tại nhà để phòng chống sốt xuất huyết, phấn đấu sau ra quân có 95% hộ gia đình được vãng gia thực hiện biện pháp loại bỏ lăng quăng phòng chống sốt xuất huyết trong thời gian diễn ra chiến dịch; 100% ổ dịch được xử lý theo kỹ thuật thường quy.

vlcsnap-2020-06-23-09h07m53s730

vlcsnap-2020-06-23-09h08m03s510

Vận động người dân kiểm soát lăng quăng, hạn chế bệnh sốt xuất huyết. Ảnh: Công Hưởng

Được biết, Chợ Gạo tổ chức 4 tháng cao điểm tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết Dengue, từ tháng 6 đến tháng 9, mỗi tháng ra quân đồng loạt 3 ngày, nhằm vận động người dân thực hiện các biện pháp kiểm soát lăng quăng tại mỗi hộ gia đình; tăng cường các hoạt động truyền thông thay đổi hành vi của người dân trong phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết Dengue.

Tính đến thời điểm này, Chợ Gạo xảy ra 117 ca sốt xuất huyết, tăng 36% so cùng kỳ, trong đó xã có số ca mắc cao là Tân Thuận Bình, Long Bình Điền, Lương Hòa Lạc và Phú Kiết.

Quế Ngân – Công Hưởng