Công Phượng cùng đồng đội lên đường dự giải U23 châu Á

Ngày 22/3, thầy trò Miura sẽ có trận đấu giao hữu trên đất Thái, sau đó di chuyển sang Malaysia để tham dự Vòng loại U23 châu Á.

Sáng 20/3, Olympic Việt Nam đã đáp chuyến bay sang Thái Lan. Do phải di chuyển từ Bình Dương ra sân bay Tân Sơn Nhất, thầy trò Miura đã phải dậy từ 5h sáng để chuẩn bị hành trang lên đường. Sau trận giao hữu ngày 22/3 với Thái Lan, ĐT Olympic Việt Nam sẽ bay thẳng từ Thái Lan sang Malaysia để thi đấu Vòng loại U23 châu Á.

Khoảng 7h30, tại sân bay Tân Sơn Nhất đã có sự xuất hiện của nhiều CĐV, chúc đội tuyển lên đường may mắn. Sự xuất hiện của các CĐV dù không đông nhưng cũng giúp cho thầy trò Miura ấm lòng trước giờ lên đường./.

Sáng 20/3, đội tuyển Olympic Việt Nam đã có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất để đáp chuyến bay sang Thái Lan. (Ảnh: T.H )
Tiền đạo Văn Toàn của HAGL bước xuống sân bay từ xe riêng của đội tuyển.
Tiền vệ Tuấn Anh (HAGL) chụp hình cùng người hâm mộ. 
Tân binh Đức Huy mới được HLV Miura gọi lên đội tuyển Olympic Việt Nam.
Các cầu thủ đã phải dậy từ 5h sáng để di chuyển từ Bình Dương.
Công Phượng vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng như thường lệ.
Sau khi đá trận giao hữu ở Thái Lan, Olympic Việt Nam sẽ đáp máy bay thẳng sang Malaysia để dự Vòng loại U23 châu Á.
HLV Miura nhấn mạnh: “Trận đấu với Thái Lan sẽ là cuộc tổng duyệt cho Olympic Việt Nam”
Nhìn chung, tinh thần của các cầu thủ đều khá phấn chấn.
Đội tuyển Olympic Việt Nam rất nổi bật ở sân bay với đồng phục cam.
Nguồn VOV