Cái Bè triển khai chiến dịch diệt lăng quăng phòng bệnh sốt xuất huyết

(THTG) Trung tâm Y tế huyện Cái Bè vừa tổ chức triển khai chiến dịch diệt lăng quăng, vệ sinh môi trường đợt 2 năm 2017 để phòng bệnh sốt xuất huyết.

Theo đó, trong thời gian 4 ngày (từ ngày 09 đến ngày 12/8), 100% ấp đang xảy ra sốt xuất huyết phải tổ chức mitting, tuyên truyền phát động toàn dân hưởng ứng diệt muỗi, lăng quăng, thu gom phế thải chứa nước đọng, vệ sinh môi trường; phấn đấu giảm mật độ lăng quăng hơn 50% so với trước triển khai chiến dịch;…

vlcsnap-2017-08-07-14h31m27s825

Hội nghị triển khai chiến dịch diệt lăng quăng phòng bệnh sốt xuất huyết.

          Từ đầu năm đến nay, huyện Cái Bè xảy ra 333 ca mắc bệnh sốt xuất huyết (tăng 33 ca so cùng kỳ). Các xã có số ca mắc cao là: Hòa Khánh, An Cư, Hậu Mỹ Trinh, thị trấn Cái Bè, Đông Hòa Hiệp, An Thái Trung, Tân Thanh, Mỹ Lợi A, An Hữu, Hậu Thành,…

Hiện thời tiết đang bước vào những tháng cao điểm của mùa mưa, độ ẩm không khí cao, tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi sinh sản và phát triển mạnh. Vì vậy, nếu không chủ động dọn dẹp vật chứa nước đọng và phế thải quanh nhà, hạ nhanh mật độ lăng quăng,… bệnh sốt xuất huyết có khả năng bùng phát mạnh trong thời gian tới.

Bài và ảnh: Chiêu Nam