Bẫy tình – phần 1

Phim Trung Quốc

Diễn viên:

Tạ Hiền – Trịnh Vạn Hào
Diệp Tuyển – Thẩm Tư Thần Season
Trương Văn Từ – Dư Tử San Winnie
Lâm Vĩ Thần – Quan Trác Hùng Charles
Cốc Tổ Lâm – Trình Lạc Nhi Rachel
Huỳnh Hạo Nhiên – Hàn Chí Kiên Jonhny
Đậu Trí Khổng – Trình Lạc Thiên Christ
Lương Mẫn Nghi – Thẩm Mộ Thần Gigi
Viên Văn Kiệt – Trịnh Vạn Hào trẻ
Gia Dĩnh – Celina
Lý Tư Bội – Barbie
Trương Gia Luân – Tất Thành Huy
La Lan – Lucy
Lữ Hữu Huệ – Thẩm Thanh
Ngô Lộ Hân – Thẩm Thanh trẻ
Bào Khởi Tịnh – Văn Tuyết Ngưng

bay tinh

 

Tóm tắt nội dung

“Bẩy tình” là bộ phim đầu tiên khai thác đề tài ngành bảo hiểm của đài truyền hình ATV.HK do Vương Tinh làm đạo diễn. Câu chuyện được dựa trên một vụ án có thật trong giới bảo hiểm Hong Kong. Khi phim phát sóng đã thu hút số lượng khán giả “áp đảo” so với TVB. Thành công của phim đã khiến ATV quyết định làm tiếp phần II.

bay tinh 2

Season Thẩm Tư Thần( Diệp Tuyền đóng) là một luật sư tập sự nhưng một lần do vô tình phạm lỗi, cô đã bị tước bằng luật sư và phải vào làm nhân viên bảo hiểm của công ty MIG của ông Trình Vạn Hào. Thật ra Season chính là con gái riêng của Trình Vạn Hào (Tạ Hiền đóng) và Thẩm Thanh. Season còn có một người chị cùng mẹ khác cha tên Gigi Thẩm Mộ Thần (Lương Mẫn Nghi đóng) . Tại MIG , do không đồng tình với cách làm việc của Queenie Dư Tử Văn ( Trương Văn Từ đóng) nên Season thường bị ăn hiếp, nhưng cô cũng thường xuyên nhận được sự giúp đỡ của Charles Quan Trác Hùng ( Lâm Vĩ Thần đóng) và Jonny Hàn Chí Kiên (Huỳnh Hạo Nhiên đóng) . Johnny yêu Season nhưng khi biết Chris Trình Lạc Thiên, con trai của Trình Vạn Hào cũng yêu Season , vì sự nghiệp của mình Johnny đã nhường Season cho Chris , khiến Season hận Johnny .

bay tinh 4

Sau khi cho người điều tra, Trịnh Vạn Hào biết Season chính là con gái của mình, nên đã nói cho cô biết để cô và Chris không thể tiếp tục yêu nhau vì họ là anh em cùng cha khác me. Season quyết tâm chứng minh cho Trịnh Vạn Hào biết năm xưa ông bỏ mẹ con cô là sai lầm

Trong một lần uống say Season đã có thai với Johnny nhưng cô vẫn chưa tha thứ cho Johnny thêm vào việc Johnny thường xuyên qua lại với Rachel Trình Lạc Nhi (Cốc Tổ Lâm đóng) , con gái của Trình Vạn Hào nên Season không chấp nhận lời cầu hôn của Johnny , hai người xảy ra xô xát và Season sẩy thai .

Johnny tiếp tục qua lại với Rachel nhưng Trịnh Vạn Hào luôn cho rằng anh chỉ là kẻ đào mỏ. Ông nói rằng nếu anh muốn lấy Rachel thì trong một tuần phải kiếm được 3 triệu. Để kiếm được số tiền đó Johny dồng ý giúp Xã Hội Đen rửa tiền nhưng mọi tội lỗi đều đổ lên đầu người bạn thân nhất Thành Huy.

bay tinh 3

Chris kiểm tra và biết thủ phạm chính là Johnny, Johnny đã giết Chris để bịt đầu mối.

Trong lúc này Season đã quen với Charles. Sau một vụ rắc rối, Trịnh Vạn Hào phải từ chức và nhường chức chủ tịch cho Johnny, nhưng ông cũng phát hiện Johnny chính là người giết Chris. Trịnh Vạn Hào muốn giết Johnny nhưng bị Johnny bắn hai phát đạn. Vợ ông đã đỡ cho ông nên bị chết tại chỗ, còn ông bị bán thân bất toại thể nói được

Johnny nghĩ mình có thể nắm được công ty nhưng không ngờ trước khi xảy ra chuyện, Trịnh Vạn Hào đã kip sửa di chúc để lại cho Season 26 % cổ phần của MIG . Việc này khiến Johnny tức giận vô cùng

Sau chuyện bất hạnh của gia đình, Rachel mắc bệnh trầm cảm. Johnny nhân cơ hội đó đã buộc Rachel nhường cho mình 26 % cổ phần của cô .

Bà ngoại của Johnny vô tình biết được Johnny chính là người giết Chris , đổi thuốc của Rachel nên đã bị Johnny đẩy từ trên lầu xuống chết

Biết mình không thể làm gì được Johnny, nên Season đã tìm cách gần gũi Johnny để tìm bằng chứng phạm tội của Johnny, làm cho Rachel hiểu lầm và ly dị Johny để Johnny không lấy được 26 % cổ phần của Rachel.

Johnny biết được muốn giết Season để lấy tiền , trong lúc xô xát Johnny đã đâm Season bị thương nhưng lại bị Queenie đâm bị thương, sau này phải trở thành người tàn phế ( vụ xô xát giữa Johnny và Queenie là do Johhny không tìm người hiến tủy cho em của Queenie nên em của cô bị chết. Queenie vượt ngục tìm Johnny trả thù)

Cuối cùng thì Johnny tàn phế, Rachel bỏ đi, Season làm chủ tịch công ty MIG nhưng cô mất đi Charles người mà mình yêu nhất do anh giận cô đã bất chấp thủ đoạn để trả thù.

“Tình Đêm Trung Hòan” thật sự là câu chuyện về những “bẫy tình” trùng trùng điệp điệp. Những nhân vật trong phim luôn dùng bẫy tình để lường gạt đối thủ của mình. Phim có nhiều cao trào và tình tiết hấp dẫn. Đây là bộ phim truyền hình của Diệp Tuyền, sau khi cô rời bỏ TVB ra ngoài phát triển sự nghiệp. Bộ phim cũng đưa tên tuổi một nam diễn viên hạng B của TVB là Lâm Vỹ Thần trở thành hạng “sao”.

Kính mời quý khán giả đón xem bộ phim vào lúc 08h20′ các ngày trong tuần trên sóng truyền hình Tiền Giang, bắt đầu từ ngày 29/01/2016!