03 ngày nghỉ Tết Dương lịch, hơn 80 trường hợp cấp cứu tại BV Đa khoa Trung tâm Tiền Giang

(THTG) Trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2018, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Tiền Giang tiếp nhận cấp cứu và điều trị gần 400 bệnh nhân, tăng 8% so với dịp nghỉ Tết dương lịch năm trước. Tuy nhiên, không có trường hợp bị tử vong. Đặc biệt, có 80 trường hợp bị thương nhập viện cấp cứu do tai nạn giao thông, trong đó nhiều nhất là đêm 31/12/2017 có 35 trường hợp.

vlcsnap-2018-01-02-09h35m18s981

vlcsnap-2018-01-02-09h36m47s220

Khoa cấp cứu bệnh viện đa khoa tỉnh tất bật trong những ngày đầu năm vì lượng bệnh nhân nhập viện tăng. Ảnh: Minh Trí

Đáng ngại nhất là phần lớn người bị tai nạn giao thông nhập viện có nồng độ cồn trong máu vượt mức cho phép, nên công tác cấp cứu, điều trị khó khăn, phức tạp; có 4 trường hợp bệnh nhân bị thương rất nặng phải chuyển viện lên tuyến trên. Các trường hợp còn lại nhập viện cấp cứu vì các bệnh lý như: viêm đường hô hấp, viêm phế quản, viêm phổi, sốt cao co giật, tiêu chảy và một vài bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm, ngộ độc rượu ở mức độ nhẹ.

Do có sự chuẩn bị chu đáo, đầy đủ về nhân lực, trang thiết bị, cơ số thuốc và bố trí trực bác sĩ trực 24/24, nên Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang luôn chủ động trong công tác tiếp nhận, cấp cứu và điều trị bệnh nhân nhập viện trong những ngày nghỉ tết dương lịch 2018, không xảy ra trường hợp bệnh nhân tử vong.

Kim Nữ