Vùng đầu nguồn thiệt hại nặng do lũ và triều cường

      (THTG) Trong những ngày qua, nước lũ kết hợp triều cường đã dâng ngập gây nhiều thiệt hại cho các huyện đầu nguồn tỉnh Tiền Giang gồm Cai Lậy, Cái Bè, Châu Thành và Tân Phước.
               Theo Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tiền Giang, đến ngày 28/10, toàn tỉnh đã có 460 ha khóm nguyên liệu, 1.717 căn nhà, 216 ha vườn cây ăn trái, trên 38 km đường giao thông…. đã bị ngập. Ngoài ra, còn có 5 điểm trường bị ngập khiến gần 1.500 học sinh vùng lũ tạm thời phải nghỉ học. Nhiều nơi bị ngập sâu, nhân dân phải di dời tạm lên ở ven các trục lộ giao thông hoặc nơi cao ráo.

      Trước tình hình trên, tỉnh tiếp tục hỗ trợ các địa phương kiện toàn và gia cố đê bao, có biện pháp di dời dân đến nơi an toàn, tăng cường kiểm tra các bến đò ngang và bến thủy nội địa, nhằm đảm bảo an toàn cho nhân dân. Chỉ riêng trên địa bàn huyện Tân Phước, nơi có vùng khóm nguyên liệu trên 13.000 ha trong Đồng Tháp Mười, Tiền Giang đã khẩn trương gia cố 15 ô đê bao bảo vệ gần 1.300 ha khóm trước đây đê bao còn thiếu và yếu; tổng chiều dài các công trình trên trên 54 km và khối lượng đất đào đắp 329.000 m3, kinh phí trên 8,25 tỉ đồng.

       Bên cạnh đó, tỉnh khẩn trương tổ chức bơm tát chống úng cho các ô đê bao khóm, đồng thời tiếp tục triển khai nhanh kế hoạch đầu tư nâng cấp ngay các tuyến đê bao bảo vệ vùng trồng chuyên canh cây ăn trái đặc sản phía Nam tiếp giáp với sông Tiền, nhằm đảm bảo “chung sống với lũ”, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.