Trường Cao đẳng y tế Tiền Giang phối hợp tổ chức đào tạo bác sỹ y khoa .

(THTG) Trường Cao đẳng y tế tỉnh Tiền Giang vừa có buổi làm việc với trường Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh về việc phối hợp tổ chức đào tạo bác sỹ y khoa theo địa chỉ tại địa phương. Ông Phan Văn Hà phó chủ tịch UBND tỉnh đến dự.

 

Theo báo cáo của Sở y tế tỉnh Tiền Giang, đến năm 2011, ngành y tế có 4.494/5.469 biên chế sự nghiệp. So với chỉ tiêu biên chế, thiếu gần 1.000 cán bộ y tế, chủ yếu là thiếu bác sĩ và kỹ thuật viên có trình độ đại học. Trường Cao đẳng y tế tỉnh mỗi năm ra trường từ 1.000-1.100 điều dưỡng, y sĩ, trong đó 80 % làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Việc phối hợp tổ chức đào tạo bác sĩ y khoa theo địa chỉ giữa 2 trường có ý nghĩa góp phần đẩy mạnh quy mô đào tạo và đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển nguồn nhân lực y tế tuyến cơ sở.


                             
Trong buổi làm việc, lãnh đạo trường Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh tham quan cơ sở vật chất, trang thiết bị phòng thực hành lý thuyết, khu ký túc xá sinh viên của trường Cao đẳng y tế Tiền Giang, bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh, dự kiến là nơi đào tạo và thực tập cho sinh viên. Theo đó, học sinh các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long có nhu cầu học bác sĩ y khoa đăng ký thi và học tại trường Cao đẳng y tế Tiền Giang, cán bộ giảng dạy từ trường đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh. Với điều kiện vật chất hiện có, dự kiến năm học 2011-2012, chỉ tiêu đào tạo theo hình thức này là 200 sinh viên từ các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.

Phát buổi tại buổi làm việc, ông Phan Văn Hà, phó Chủ tịch UBND tỉnh đề cao hình thức đào tạo BS theo địa chỉ là cần thiết để tăng cường đào tạo cán bộ y tế có trình độ và nhu cầu nguồn nhân lực còn thiếu hiện nay của tỉnh. Ông cũng cho biết, học sinh tỉnh Tiền Giang có nhu cầu học bác sĩ y khoa hình thức đào tạo theo địa chỉ sẽ được hỗ trợ học phí học tập từ ngân sách Nhà nước với điều kiện cam kết làm việc tại địa phương khi ra trường.