Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam làm việc tại Tiền Giang

(THTG) Ngày 13/9, đoàn cán bộ Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh – Chủ tịch Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam làm trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND tỉnh Tiền Giang về kết quả thực hiện Chỉ thị số 43 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc thực hiện chế độ đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học tỉnh Tiền Giang. Tiếp đoàn có ông Trần Long Thôn – Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, ông Trần Thanh Đức – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang.

1

Ảnh: Anh Tuấn

 Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 43 của Ban Bí thư Trung ương Đảng bước đầu mang lại nhiều kết quả phấn khởi cả về nhận thức lẫn hành động từ trong Đảng đến cộng đồng xã hội, từ đó nạn nhân trong tỉnh được chăm lo, giúp đỡ nhiều hơn về vật chất lẫn tinh thần. Hiện toàn tỉnh đang quản lý trên 120.000 đối tượng người có công. Theo số liệu khảo sát, toàn tỉnh có hơn 6.600 người nghi phơi nhiễm chất độc hóa học, kể cả nhân dân và đối tượng người có công. Đến nay, toàn tỉnh đã lập hồ sơ, giải quyết chế độ chính sách cho hơn 1.800 đối tượng người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc da cam dioxin. Các đối tượng ngoài việc được hưởng trợ cấp hàng tháng còn được hưởng đầy đủ các chế độ chính sách khác dành cho đối tượng người có công như: chính sách bảo hiểm y tế, điều dưỡng sức khỏe, ưu đãi trong giáo dục, được xét hỗ trợ nhà tình nghĩa…

Ngoài ra, nhiều tổ chức, cá nhân đã đóng góp vật chất, thăm hỏi nạn nhân ở các địa phương. Tập trung cao điểm là đợt kỷ niệm 55 năm, cả tỉnh đã vận động quà tặng tổng trị giá 4,3 tỷ đồng.

Thanh Đào