Trung tâm Bảo vệ thực vật phía Nam tổng kết hoạt động năm 2017

(THTG) Ngày 5/12, Trung tâm Bảo vệ thực vật phía Nam tổ chức tổng kết công tác bảo vệ thực vật năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

vlcsnap-2017-12-05-16h10m04s728

vlcsnap-2017-12-05-16h08m52s439

Quang cảnh hội nghị tổng kết của Trung tâm Bảo vệ thực vật phía Nam. Ảnh: Lê Long

 Trong năm 2017, Trung tâm thực hiện tốt công tác điều tra, phát hiện, dự tính, dự báo dịch hại trên cây trồng và kiểm soát tốt các loại dịch hại mới nổi như: sâu năn, bệnh vàng lùn- lùn xoắn lá trên lúa; bọ xít muỗi, bệnh thán thư trên cây điều; bệnh chết nhanh, chết chậm trên cây hồ tiêu,…góp phần bảo vệ năng suất cho trên 4,3 triệu hecta lúa, 233.000 hecta rau màu, 290.000 hecta cây ăn trái, 1,1 triệu hecta cây công nghiệp… Ngoài ra, Trung tâm đã tham mưu cho Cục Bảo vệ thực vật ban hành các quy trình kỹ thuật quản lý các đối tượng sâu bệnh, giúp nông dân áp dụng vào sản xuất thực tế đạt hiệu quả cao. Tăng cường công tác đào tạo, chuyển giao khoa học kỹ thuật các chương trình như: IPM, 3 giảm 3 tăng, 1 phải 5 giảm, công nghệ sinh thái,… và phối hợp với doanh nghiệp, chính quyền địa phương và nông dân các tỉnh, thành phố phía Nam thực hiện thành công chương trình “Cùng nông dân bảo vệ môi trường” giúp nông dân chuyển đổi thói quen lạm dụng phân thuốc trong sản xuất sang sản xuất an toàn, thân thiện với môi trường.

vlcsnap-2017-12-05-16h09m19s917

Báo cáo công tác điều tra, phát hiện  và kiểm soát các loại dịch hại trên cây trồng trong năm 2017. Ảnh: Lê Long

Năm 2018, dự kiến tổng diện tích trồng trọt của toàn khu vực phía Nam sẽ tương đương năm trước, song dự báo diễn biến thời tiết, thiên tai sẽ phức tạp, rất dễ phát sinh dịch bệnh gây hại cây trồng. Vì vậy, Trung tâm sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra đồng ruộng, nắm chắc diễn biến dịch hại để kịp thời thông tin, hướng dẫn các tỉnh phòng trừ, bảo vệ năng suất, chất lượng cây trồng, tăng hiệu quả ngành trồng trọt. Xây dựng và nhân rộng mô hình “dịch vụ Bảo vệ thực vật” trên các loại cây trồng, mô hình lúa – tôm, công nghệ sinh thái, nhất là tăng cường chuyển giao khoa học kỹ thuật, trang bị kiến thức mới cho cán bộ nông nghiệp, nhằm phục vụ tốt cho công tác bảo vệ thực vật ở 22 tỉnh, thành phố phía Nam.

Kim Nữ