TP. Mỹ Tho tổ chức Hội hoa Xuân Nhâm Thìn 2012 tại công viên Lạc Hồng

      Theo kế hoạch của Ban tổ chức, Hội hoa Xuân thành phố Mỹ Tho, năm 2012 sẽ được tổ chức tại Công viên Lạc Hồng và một số tuyến đường xung quanh. Hội Hoa Xuân khai mạc vào 25 tháng chạp và bế mạc vào 29 tháng chạp.

Mục đích, yêu cầu, quy mô, cách thức tổ chức Hội hoa Xuân năm 2012 cơ bản không thay đổi nhiều so với năm 2011. Theo đó, việc tổ chức Hội hoa Xuân năm 2012 phải đạt các mục tiêu như: Tạo điều kiện cho người trồng hoa kiểng trong, ngoài thành phố tiêu thụ sản phẩm, phát triển làng nghề hoa kiểng; tạo ra nơi vui chơi, thưởng ngoạn, mua sắm trong những ngày giáp Tết Nguyên đán cho du khách và nhân dân.

Ngoài Công viên Lạc Hồng, các lô hoa kiểng sẽ được bố trí ở các tuyến đường: Đường 30/4; Trưng Trắc; Huyện Thoại; Lê Lợi; Thiên Hộ Dương; Rạch Gầm; Nguyễn Bỉnh Khiêm,…

Hội hoa Xuân Nhâm Thìn năm 2012 dự kiến sẽ bố trí 585 lô bán hoa kiểng, với tổng diện tích gần 15.000 m2, tăng 19 lô so với Hội hoa Xuân Tân Mão (năm 2011), trong đó lô có diện tích lớn nhất là 40 m2, lô có diện tích nhỏ nhất là 15 m2. Phục vụ cho hoạt động tập kết và xuất bán hoa kiểng cho Hội hoa xuân bằng đường thủy, Ban tổ chức bố trí 2 bến lên, xuống gồm: 1 bến tại bến đò Tân Long (phía đường Trưng Trắc), 1 bến tại bến đò du lịch cũ (phía đường 30/4).

Theo Công văn số 469/UBND-VP ngày 5/10/2011 của UBND thành phố Mỹ Tho, giá cho thuê lô tại Hội hoa Xuân Nhâm Thìn tăng 7,14%/m2 so với giá cho thuê lô tại Hội hoa Xuân Tân Mão năm 2011. Cụ thể tất cả các lô được bố trí trên các đường Trưng Trắc, 30/4, Lê Lợi, Rạch Gầm có giá cho thuê là 45.000 đồng/m2, tăng 2.000 đồng/m2; tất cả các lô được bố trí trên các đường còn lại có giá cho thuê là 30.000/m2, tăng 2.000 đồng/m2.