TP. Mỹ Tho: 56 đảng viên nhận Huy hiệu cao tuổi Đảng đợt 3-2

 

Ông Trần Văn kết đến nhà trao huy hiệu Đảng cho đảng viên Lê Văn Tươi.
Ông Trần Văn Kết đến nhà trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên Lê Văn Tươi.

Đảng bộ xã Đạo Thạnh vừa tổ chức trao 7 huy hiệu cao tuổi Đảng cho đảng viên đang sinh hoạt Đảng tại Đảng bộ xã Đạo Thạnh. Ông Trần Văn kết, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Mỹ Tho đến dự và trao huy hiệu.

Huy hiệu Đảng được trao lần này gồm:

2 Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên Lưu Thị Quyết (SN 1930, quê quán Ngọc Sơn, Ngọc Lạc, Thanh Hóa vào Đảng ngày 14-11-1949); đảng viên Lê Văn Tươi (SN1930, quê quán Phú Nhuận, Cai Lậy, vào Đảng ngày 11-3-1949);

2 Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho đảng viên Võ Anh Đông (SN 1929, quê quán xã Lương Hòa Lạc, Chợ Gạo, vào Đảng ngày 1-2-1964); đảng viên Võ Văn Triều (SN 1936, quê quán Nhựt Ninh, Tân Trụ, Long An vào Đảng ngày 30-10-1964);

1 Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đảng viên Trần Minh Phú (SN 1952, quê quán Thiện Trung, Cái Bè, vào Đảng ngày 9-1-1974); 2 Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên Phan Thị An Phương (SN 1956, quê quán xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho vào Đảng ngày 5-1-1984) và đảng viên Lê Minh Đức (SN 1953, quê quán xã Lương Hòa Lạc, Chợ Gạo, vào Đảng ngày 9-1-1984).

Trong kỳ trao Huy hiệu cao tuổi Đảng đợt 3-2, TP. Mỹ Tho có 6 đảng viên đến niên hạn 65 năm tuổi Đảng, 4 đảng viên 55 năm tuổi Đảng, 13 đảng viên 50 năm tuổi Đảng, 10 đảng viên 40 năm tuổi Đảng, 23 đảng viên 30 năm tuổi Đảng thuộc Đảng bộ 10 phường ( từ phường 1 đến phường 10), 4 xã (Trung An, Đạo Thạnh, Mỹ Phong, Tân Mỹ Chánh, Phước Thạnh), Chi bộ Kho bạc thành phố.

Nguồn baoapbac.vn