- Tỷ lệ lương hưu của người Việt Nam cao nhất thế giới - Vòng tứ kết Cúp Quốc gia 2023/2024 sẽ có 2 trận đấu được áp dụng công nghệ VAR. - Công bố thành lập thành phố Bến Cát trực thuộc tỉnh Bình Dương - Trao tặng 1.000 bình nước uống cho người dân huyện Gò Công Đông - Tuyên phạt ông Trần Quí Thanh 8 năm tù. - Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa đắc cử Chủ tịch Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2024 - 2029. - Tỷ lệ lao động lĩnh vực nông nghiệp có việc làm sau đào tạo đạt từ 80% đến 85% - Xâm nhập mặn tại ĐBSCL ngày càng gay gắt, bất thường - Tiền Giang: Sẵn sàng tiêm 5.370 liều vắc xin 5 trong 1 cho trẻ trong Chương trình tiêm chủng mở rộng. - Giá xăng dầu giảm mạnh trong kỳ nghỉ lễ. - ĐBSCL: Số ca mắc tay chân miệng tăng mạnh…

Tổng thống Trump nói về kịch bản rời Nhà Trắng

Tổng thống Donald Trump hôm 26-11 khẳng định ông sẽ rời Nhà Trắng nếu Đại cử tri đoàn chứng nhận ứng viên tổng thống Đảng Dân chủ Joe Biden là người chiến thắng trong cuộc bầu cử năm nay.

Tổng thống Donald Trump đưa ra bình luận trên tại Nhà Trắng, sau bài phát biểu gửi đến binh sĩ Mỹ nhân dịp Lễ Tạ ơn. Đại cử tri đoàn dự kiến nhóm họp vào ngày 14-12 để bỏ phiếu chính thức.

Tổng thống Donald Trump đến giờ vẫn chưa công nhận chiến thắng của ông Joe Biden; tiếp tục tuyên bố cuộc bầu cử năm nay bị gian lận quy mô lớn nhưng không trưng ra được chứng cứ. Tổng thống Trump nhấn mạnh ông mới là người chiến thắng, không phải ông Biden.

Tổng thống Trump nói rằng rất khó để ông chấp nhận kết quả bầu cử trong hoàn cảnh hiện tại và từ chối bình luận về việc liệu ông có tham dự lễ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20-1-2021 của ông Biden hay không.

Ông Biden được dự đoán là chủ nhân tiếp theo của Nhà Trắng với 306 phiếu đại cử tri – nhiều hơn con số 270 cần thiết để đắc cử. Tổng thống Trump nhận được 232 phiếu. Về số phiếu phổ thông, ông Biden cũng dẫn trước Tổng thống Trump hơn 6 triệu phiếu.

Tổng thống Trump nói về kịch bản rời Nhà Trắng - Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump khẳng định ông sẽ rời Nhà Trắng nếu Đại cử tri đoàn chứng nhận ứng viên tổng thống Đảng Dân chủ Joe Biden là người chiến thắng. Ảnh: Reuters

Cả ông Biden và ông Trump đều ở gần nhà để ăn mừng Lễ Tạ ơn hôm 26-11 vì đại dịch Covid-19 đang lan mạnh trên khắp cả nước.

Theo Reuters, ông Biden nghỉ ngơi tại thị trấn nhỏ ven biển Rehoboth, bang Delaware. Trong một thông điệp video phát trên Twitter nhân dịp Lễ Tạ ơn, ông Biden cho biết gia đình của ông thường tụ tập đông đúc tại đảo Nantucket, bang Massachusetts, để ăn lễ nhưng năm nay, vì Covid-19 nên họ sẽ ở lại Delaware và tổ chức một bữa tiệc nhỏ.

Mọi năm, Tổng thống Trump thường ăn mừng các kỳ lễ tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Largo của ông ở bang Florida. Tuy nhiên, ông chủ Nhà Trắng hôm 26-11 ở lại khu vực Washington.

Năm ngoái, Tổng thống Trump bất ngờ viếng thăm và dùng bữa tối với binh sĩ Mỹ tại Afghanistan nhân dịp Lễ Tạ ơn. Tuy nhiên, ông Trump năm nay chỉ trò chuyện trực tuyến với các quân nhân Mỹ tại Nhà Trắng vì Covid-19.

Tổng thống Trump nói về kịch bản rời Nhà Trắng - Ảnh 2.

Ông Joe Biden phát biểu trước thềm Lễ Tạ ơn tại TP Wilmington, bang Delaware – Mỹ hôm 25-11. Ảnh: Reuters

Nguồn NLĐ

0 Bình luận

Hãy là người đầu tiên gửi bình luận.

Gửi bình luận

 


 
*