Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp mặt doanh nhân tiêu biểu TP Hồ Chí Minh

Nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10), chiều 13-10, tại TP Hồ Chí Minh, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gặp mặt, nói chuyện với 129 doanh nhân tiêu biểu, đại diện cho 140 nghìn chủ doanh nghiệp và 250 nghìn chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể của TP Hồ Chí Minh.

 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng hoa chúc mừng các doanh nhân tiêu biểu.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng hoa chúc mừng các doanh nhân tiêu biểu.

Tham dự, có đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; lãnh đạo thành phố và đại diện lãnh đạo một số ban, bộ, ngành, cơ quan T.Ư Ông Huỳnh Văn Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng T.Ư các Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh, báo cáo với Tổng Bí thư kết quả hoạt động của các doanh nhân, doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh thời gian qua. Hiệp hội Doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh với bề dày hơn 40 năm hình thành và phát triển, qua năm kỳ đại hội, đến nay có hơn 60 tổ chức thành viên với hơn 8.000 doanh nghiệp. Năm 2014 và sáu tháng đầu năm nay, 129 doanh nghiệp có doanh nhân được tôn vinh năm 2015, có tổng doanh thu hơn 650 nghìn tỷ đồng, đóng góp ngân sách hơn 21 nghìn tỷ đồng, tạo việc làm cho hơn 155 nghìn người, đóng góp hoạt động từ thiện hơn 400 tỷ đồng,…

Nói chuyện với các doanh nhân tiêu biểu, Tổng Bí thư nhắc lại bức thư Bác Hồ gửi giới công thương ngày 13-10-1945. Đồng chí nêu rõ, từ trước đến nay Đảng, Nhà nước ta ngày càng đánh giá cao vai trò của doanh nhân và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Theo Tổng Bí thư, từ Đại hội lần thứ IX, Đảng đã đề cập đến các nhà doanh nghiệp Việt Nam và năm 2011, lần đầu tiên Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 09 về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Đánh giá cao đóng góp của đội ngũ doanh nhân Việt Nam, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, với tình cảm cá nhân, Tổng Bí thư chúc mừng, gửi tới các doanh nhân TP Hồ Chí Minh cùng toàn thể cộng đồng các doanh nhân, doanh nghiệp cả nước lời thăm hỏi ân cần, lời chúc tốt đẹp nhất.

Tổng Bí thư cho rằng, doanh nhân là lực lượng nòng cốt, trực tiếp sản xuất, tạo việc làm cho người lao động. Chưa bao giờ chúng ta có đội ngũ doanh nhân đông đảo, hùng hậu như hiện nay, có mặt trên tất cả các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, ở nhiều nước trên thế giới. Càng đi vào kinh tế thị trường, đội ngũ doanh nhân ngày càng có nhiều kinh nghiệm, càng trưởng thành.

Vui mừng trước những trưởng thành của đội ngũ doanh nhân, Tổng Bí thư cũng lưu ý, trước mắt còn nhiều khó khăn. 30 năm đổi mới, chúng ta đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, nhưng nhiệm vụ đặt ra cũng rất nặng nề, khó khăn. Càng đi vào kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế, đội ngũ doanh nhân càng phải vươn lên, có trình độ và năng lực, đáp ứng yêu cầu mới, không được thỏa mãn với thành tích đạt được.

Phân tích sự giống nhau và khác nhau giữa doanh nhân Việt Nam và doanh nhân thế giới, Tổng Bí thư nêu rõ, nền kinh tế của chúng ta là kinh tế thị trường nhưng định hướng XHCN, do đó doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam cùng với phát triển sản xuất, kinh doanh là chăm lo cuộc sống người lao động, làm từ thiện, đóng góp cho xã hội. Theo Tổng Bí thư, kinh tế thị trường định hướng XHCN nằm ngay trong quá trình sản xuất, phân phối đầu vào, đầu ra, thực hiện tiến bộ công bằng xã hội ngay trong từng chính sách, từng bước phát triển. Doanh nhân Việt Nam cần có bản lĩnh, trí tuệ, văn hóa kinh doanh, không phải kinh doanh chụp giật, cá lớn nuốt cá bé.

Tổng Bí thư đề nghị các doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng, nắm chắc pháp luật của Nhà nước, nhất là Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân; chăm lo đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; nâng cao kiến thức kinh doanh, kinh nghiệm quản lý.

Tổng Bí thư ghi nhận những kiến nghị của các đại biểu doanh nhân, như tạo điều kiện, môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh. Đồng chí cũng yêu cầu cần sơ kết Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị để cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, thúc đẩy việc thực hiện hiệu quả nghị quyết.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, trong quá trình phấn đấu thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, đội ngũ doanh nhân Việt Nam luôn có vai trò vị trí cực kỳ quan trọng.

Nguồn Nhân dân