Tiền Giang kích hoạt các hoạt động phòng chống dịch Covid-19 ở mức cao nhất

(THTG) Chiều ngày 26-5, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh, nhằm triển khai các giải pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Ông Nguyễn Văn Vĩnh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh và ông Nguyễn Văn Mười – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Covid-19 tỉnh Tiền Giang chủ trì hội nghị.

vlcsnap-2021-05-27-08h58m58s844

vlcsnap-2021-05-27-09h01m49s960

vlcsnap-2021-05-27-09h00m56s507

Quang cảnh cuộc họp triển khai các giải pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Ảnh: Anh Tuấn

Nội dung trọng tâm cuộc họp, ông Nguyễn Văn Vĩnh – Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Tiền Giang yêu cầu lãnh đạo các sở ban ngành, tập trung bàn các giải pháp chủ yếu trong công tác phòng chống dịch bệnh Coivd-19, tại Tiền Giang thời điểm này, đồng thời chuẩn bị kịch bản, phương án và cách giải quyết để chủ động phòng, chống dịch trong các tình huống xảy ra, nhất là khi có ca nhiễm trong cộng đồng, trong khu công nghiệp.

vlcsnap-2021-05-27-09h01m08s471

Bác sĩ CK2 Trần Thanh Thảo – Giám đốc  Sở Y tế Tiền Giang phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Ảnh Tuấn

Theo Sở Y tế Tiền Giang, hiện nay ngành y tế đang tiếp tục thực hiện nghiêm túc các giải pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh. Đến nay, Tiền Giang chưa ghi nhận ca nhiễm trong cộng đồng và đã hoàn thành đợt tiêm vaccine lần 1. Tổ chức cách ly tại cơ sở y tế 4 người, cách ly tại khách sạn 28 chuyên gia nước ngoài nhập cảnh, theo dõi cách ly tại nhà 19 người và 176 người tại khu cách ly tập trung. Cách ly 27 người và điều trị 5 ca dương tính với SARS-CoV-2 tại bệnh viện dã chiến.

vlcsnap-2021-05-26-09h15m36s979

vlcsnap-2021-05-26-09h16m18s442

Lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho công dân cách ly tại cơ sở cách ty tập trung. Ảnh: Thanh Hoàng

Tuy nhiên, tình hình dịch Covid-19 trong đợt bùng phát thứ 04 có sự phức tạp hơn trước, lãnh đạo các địa phương nêu khó khăn trong công tác phòng chống dich bệnh Covid-19, nhất là công tác quản lý người về từ vùng có dịch qua Tiền Giang, người vận chuyển hàng hóa ra vào khu công nghiệp.

vlcsnap-2021-05-27-09h02m53s756

Ông Nguyễn Văn Mười – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Anh Tuấn

Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Mười – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Tiền Giang đề nghị lãnh đạo các sở, ngành và địa phương cần phải tiếp cận và nắm bắt thông tin sớm nhất, nhanh chóng xử lý, để kịp thời ngăn chặn các nguy cơ lây nhiễm người về từ vùng dịch, với sự phối hợp trực tiếp, chặt chẽ từ hệ thống y tế. Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu kiểm soát chặt các phương tiện giao thông ra vào khu công nghiệp và đẩy mạnh hơn nữa công tác truyền thông về phòng, chống dịch Covid-19 cho công nhân.

logo-1280.png

z2316974847935_59e18251e314ac73a9f27235c6d22167

Tiền Giang đã hoàn thành tiêm vắc xin Covid 19 đợt 1 an toàn. Ảnh: Trần Liêm

Ông Nguyễn Văn Mười – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý các vấn đề về khai báo y tế cho công nhân trong khu công nghiệp. Việc thống nhất về bàn giao sau cách ly phải có lực lượng y tế tiếp nhận và tiếp tục giám sát sau 21 ngày. Thời điểm này, cần hạn chế nhập cảnh các chuyên gia đến làm việc. Rà soát lại năng lực khám điều trị, tiếp nhận cấp cứu và các trang thiết bị trong phòng chống dịch bệnh Covid-19, chọn hẳn một bệnh viện làm bệnh viện dã chiến trong điều trị bệnh nhân mắc Covid-19.

Đánh giá tốt và biểu dương việc kiểm soát, thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong công tác phòng chống dịch Covid-19, nhất là công tác phòng chống dịch bệnh phục vụ bầu cử tại Tiền Giang, ông Nguyễn Văn Vĩnh – Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành và địa phương tiếp tục bám sát diễn biến dịch bệnh, để có những giải pháp hiệu quả, không để dịch xảy ra trong cộng đồng. Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang yêu cầu các ngành và địa phương kích hoạt các hoạt động phòng chống dịch ở mức cao nhất, nghiêm túc thực hiện liên tục, không gián đoạn các biện pháp kiểm soát, kiểm tra phòng chống dịch.

vlcsnap-2021-05-27-09h03m12s281

Ông Nguyễn Văn Vĩnh – Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: Anh Tuấn

Ngoài ra, ông Nguyễn Văn Vĩnh – Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý những vấn đề cấp thiết trong phòng phòng chống dịch bệnh Covid-19 hiện nay ở Tiền Giang như: Tiếp tục nêu cao trách nhiệm, thể hiện vai trò nòng cốt, xung kích người lãnh đạo, lực lượng tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch. Sẵn sàng ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ; Xây dựng các phương án, diễn tập áp dụng khi có dịch bệnh xảy ra. Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu đẩy mạnh hơn nữa công tác truyền thông về phòng, chống dịch để khắc phục tâm lý chủ quan, lơ là trong một bộ phận nhân dân về nguyên tắc 5K, nhất là khẩu trang và khử khuẩn trong phòng, chống dịch. Sở Y tế chủ trì về việc mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống dịch theo quy định như: máy xét nghiệm và bộ xét nghiệm tự động. Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh  yêu cầu thành lập các tổ an toàn phòng chống Covid-19 ở các địa phương, để phát huy vai trò giám sát cộng đồng, kiểm soát chặt chẽ những đối tượng có nguy cơ cao, đối tượng ra vào vùng có dịch, các cơ sở sản xuất – kinh doanh, các khu, cụm công nghiệp, đảm bảo phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Thanh Xuân