Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc tại Tiền Giang.

         Chiều tối 19/5/2012, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và lãnh đạo các Bộ, ngành đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Tiền Giang về tình hình kinh tế - xã hội. Tiếp Thủ tướng, có các đồng chí: Trần Thế Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Nguyễn Văn Khang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đồng chí Nguyễn Văn Khang, Chủ tịch UBND tỉnh đã báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội tỉnh 4 tháng đầu năm và một số vấn đề xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ. Từ đầu năm đến nay, tỉnh tập trung thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 9%. Sản lượng lúa thu hoạch trên 560 ngàn tấn, tăng 3,6% so với cùng kỳ; sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản đạt gần 72 ngàn tấn, tăng 3,8% so cùng kỳ; chỉ số sản xuất phát triển công nghiệp tăng 15,7% so cùng kỳ; tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội tăng 16,4%; kim ngạch xuất khẩu tăng 1,9%; số lượt khách tới tham quan du lịch tăng 5,4%.Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng và an sinh xã hội cũng được tỉnh tập trung chỉ đạo theo đúng mục tiêu đề ra.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Tiền Giang còn một số khó khăn, tồn tại, trong đó nổi lên là dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi vẫn còn diễn biến phức tạp; giá cả một số mặt hàng nông sản nhất là giá lúa, thịt heo không ổn định; việc đầu tư, thu hút đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp chậm do khó khăn trong bồi thường giải phóng mặt bằng; số doanh nghiệp làm ăn thua lỗ nhiều.

Đồng chí Trần Thế Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang cũng đã nêu lên 5 đề xuất, kiến nghị với Chính phủ như: Cho triển khai đầu tư một đoạn của kênh Chợ Gạo (từ Km8+800 đến Km20+400), bởi đây là đoạn bị sạt lở nhiều nhất và đang có ảnh hưởng lớn đến đời sống của nhiều hộ dân cư; xem xét bố trí vốn để triển khai thực hiện các dự án cấp thiết của Tiền Giang như dự án cầu Mỹ Lợi (nối liền hai tỉnh Long An và Tiền Giang), dự án kênh Xuân Hòa - Cầu Ngang, Tuyến kênh 14; những vấn đề liên quan đến phát triển Khu công nghiệp Long Giang.

Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo tỉnh và ý kiến của các Bộ, ngành Trung ương, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tiền Giang, trong khó khăn chung do tác động của suy thoái kinh tế toàn cầu, nhưng tỉnh vẫn tiếp tục duy trì được tăng trưởng, nhất là trên lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, xuất khẩu, thu ngân sách,… từ đó đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện. Bên cạnh đó, Tiền Giang đã quan tâm chăm lo phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo, từ bậc mầm non đến đại học.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, Tiền Giang cần tiếp tục phát huy tiềm năng thế mạnh do thiên nhiên ưu đãi về sản xuất lương thực, cây ăn trái, thủy sản, chăn nuôi gia cầm, để phát triển bền vững. Thủ tướng đề nghị lãnh đạo Tiền Giang tiếp tục quan tâm chăm lo đào tạo nguồn nhân lực, xóa đói giảm nghèo, trong đó xây dựng kế hoạch cụ thể nâng cao đời sống  nhân dân, đồng thời huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông,…

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Tiền Giang cần tập trung ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất lương thực, cây ăn trái, thủy sản… Chuyển dịch cơ cấu sản xuất theo hướng tăng thu nhập trên đơn vị diện tích, ổn định sản lượng lúa 1 triệu tấn/năm, tập trung 3 chương trình kinh tế: kinh tế lúa gạo, kinh tế vườn, phát triển chăn nuôi. Xây dựng các trung tâm chế biến gạo và nông sản hiện đại và tổ chức liên kết chặt chẽ hơn. Ngoài ra, Thủ tướng cũng lưu ý lãnh đạo Tiền Giang cần làm tốt hơn nữa công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và lãnh đạo các Bộ, ngành chức năng đã xem xét và cho ý kiến cụ thể đối với những kiến nghị, đề xuất nêu trên của Tiền Giang. Thủ tướng chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, ưu tiên nguồn vốn đầu tư kênh Chợ Gạo, bởi đây là tuyến vận tải thủy huyết mạch ở Đồng bằng sông Cửu Long, lưu lượng tàu thuyền qua lại trên 1.000 lượt/ngày, dẫn đến tình trạng sạt lở rất nghiêm trọng xảy ra trong nhiều năm liền, đe dọa tài sản và tính mạng người dân,…