Thị xã Gia Nghĩa (Đăk Nông) trở thành đô thị loại III

Ngày 23/3, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Đăk Nông và Thị ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thị xã Gia Nghĩa đã tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 40 năm giải phóng Gia Nghĩa – Đắk Nông (23/3/1975-23/3/2015), 10 năm thành lập thị xã Gia Nghĩa (27/6/2005-27/6/2015) và công bố Quyết định công nhận thị xã Gia Nghĩa là đô thị loại III.

           Lễ đón nhận Quyết định thị xã Gia Nghĩa trở thành đô thị loại III (Ảnh: K.V)

Diễn văn tại Lễ kỷ niệm do đồng chí Lê Diễn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đăk Nông trình bày đã khẳng định ý nghĩa lịch sử ngày giải phóng Gia Nghĩa – Đắk Nông, là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa yêu nước và tinh thần bất khuất của các lực lượng vũ trang nhân dân và sự nổi dậy của các tầng lớp nhân dân Gia Nghĩa – Quảng Đức, góp công cùng cả nước kết thúc thắng lợi Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975; đồng thời,  nêu bật những thành tựu mà Đảng bộ, quân và dân các dân tộc tỉnh Đắk Nông đã đạt được trong 40 năm qua.

Tỉnh Đắk Nông được thành lập ngày 01/01/2004, trên cơ sở chia tách từ 6 huyện phía Nam của tỉnh Đăk Lăk. Để xứng tầm là trung tâm tỉnh lỵ, ngày 27/6/2005, thị xã Gia Nghĩa được thành lập theo Nghị định số 82/2005/NÐ – CP của Chính phủ. Những ngày đầu mới thành lập, thị xã Gia Nghĩa có điểm xuất phát thấp, cơ sở vật chất thiếu thốn, hạ tầng kỹ thuật yếu kém, kinh tế, văn hóa, xã hội kém phát triển, đội ngũ cán bộ các cấp còn thiếu và không đồng đều về trình độ năng lực, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Qua 10 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc thị xã Gia Nghĩa phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, đoàn kết, thống nhất, vươn lên mạnh mẽ, đạt được những thành tựu khá toàn diện: Kinh tế tiếp tục tăng trưởng nhanh và ổn định. Tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình là 20,57%. Tổng thu ngân sách trên địa bàn năm 2014 đạt khoảng 531,8 tỷ đồng, tăng gấp 2,31 lần so với năm 2010. Thu nhập bình quân đầu người (GDP) là 42 triệu đồng/người/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm tỷ trọng nông, lâm, thủy sản, tăng tỷ trọng khu vực dịch vụ, công nghiệp, xây dựng. Tốc độ phát triển công nghiệp bình quân 10 năm (2005 – 2015) đạt 26,54%; tổng giá trị sản xuất công nghiệp – xây dựng đạt 1.183,7 tỷ đồng, trong đó, công nghiệp đạt 1.076,1 tỷ đồng, tăng hơn 6,5 lần so với năm 2005.  Sản xuất nông, lâm nghiệp phát triển cả về quy mô và hiệu quả sản xuất. Năm 2014, tổng giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 348,22 tỷ đồng, tăng gấp 1,75 lần so với năm 2005. Cơ cấu nông nghiệp dần dần được chuyển đổi, một số mô hình mới mang lại hiệu quả cao như: Hoa, rau củ, quả an toàn; mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cũng đã thu được những kết quả khá tốt (toàn thị xã hiện có 34 mô hình).

Thương mại – dịch vụ phát triển mạnh cả về số lượng và doanh thu, với sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế. Giá trị sản xuất theo hàng hóa ngành dịch vụ thương mại đạt trung bình 322,9 tỷ đồng/năm, tốc độ tăng bình quân 26,62%/năm. Tổng giá trị sản xuất thương mại dịch vụ đạt 1.209,931 tỷ đồng, tăng hơn 5 lần so với năm 2005.

Công tác quản lý đô thị, quy hoạch, xây dựng hạ tầng kinh tế – xã hội có bước phát triển vượt bậc. Trong 10 năm qua, Gia Nghĩa đã được Trung ương và tỉnh quan tâm đầu tư hàng chục ngàn tỷ đồng để xây dựng hạ tầng kinh tế – xã hội, làm cho bộ mặt Thị xã Gia Nghĩa có nhiều khởi sắc, công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, cấp giấy quyền sử dụng đất, cấp phép xây dựng dần đi vào nề nếp, phục vụ nhu cầu của nhân dân.

 Đường phố Thị xã Gia Nghĩa hôm nay. Ảnh: KV

Giáo dục và đào tạo có bước phát triển nhanh cả về chất lượng và quy mô. Năm học 2014 – 2015, toàn thị xã Gia Nghĩa từ bậc mầm non đến bậc trung học phổ thông có 38 trường, tăng gấp 5 lần so với năm 2005, trong đó có 10 trường đạt chuẩn Quốc gia. Tổng số học sinh từ bậc mầm non đến tiểu học và trung học cơ sở năm 2015 tăng 1,65 lần so với cùng kỳ năm 2005. Hiện có, 08/08 xã, phường (tỷ lệ 100%) đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ I và phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Đến nay, 100% giáo viên các cấp học đạt chuẩn, trên chuẩn là 30%. Công tác đổi mới phương pháp dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông ngày càng được chú trọng.

Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” đã có sự gắn kết với nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Cấp uỷ, chính quyền, các cấp, các ngành đã chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được đặc biệt chú trọng, từng bước đổi mới phương thức lãnh đạo nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, từng bước cải tiến, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân; nâng cao tính chủ động, sáng tạo của khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong thực hiện công tác vận động quần chúng, thể hiện tốt vai trò là cầu nối giữa Đảng với nhân dân, là người đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Ghi nhận những thành tựu đó, Bộ Xây dựng đã có quyết định công nhận thị xã Gia Nghĩa là đô thị loại III. Đây không chỉ là niềm vinh dự, tự hào mà còn là trách nhiệm lớn lao đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Thị xã phải nỗ lực nhiều hơn nữa, khắc phục nhanh những mặt còn hạn chế nhằm xây dựng thị xã Gia Nghĩa ngày càng giàu đẹp, phát triển.

Đồng chí Trần Xuân Hiền – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh Ủy Đắk Nông, Bí thư thị xã Gia Nghĩa nhấn mạnh: Trong thời gian tới, thị xã Gia Nghĩa tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế phát triển kinh tế nhanh và bền vững, xây dựng đô thị văn minh, hiện đại; phấn đấu lên thành phố trước năm 2018 và hoàn chỉnh đề án trình cấp có thẩm quyền, điều chỉnh địa giới hành chính của Thị xã lên 760km2 theo quy hoạch đã được UBND tỉnh Đắk Nông phê duyệt trước năm 2020./.

Nguồn dangcongsan.vn