Thể thao thế giới 2014 qua những kỉ lục

Thể thao thế giới đã trải qua một năm đấu đáng nhớ với đầy ắp sự kiện hấp dẫn. Trong đó, đáng chú ý nhất là các kỉ lục ở World Cup 2014 và các giải bóng đá hàng đầu châu Âu…

FIFA World Cup 2014

1 – Số điểm mà ĐT Anh giành được ở World Cup 2014. Đây là thành tích tệ nhất của Tam sư trong lịch sử vòng bảng World Cup và cũng là lần đầu tiên họ bị loại sau vòng bảng kể từ năm 1958.

7-1 – Chiến thắng của ĐT Đức trước Brazil ở vòng bán kết. Đây cũng là chiến thắng có cách biệt lớn nhất trong lịch sử bán kết World Cup. Với 225 bàn, ĐT Đức cũng là đội bóng có hàng công mạnh nhất lịch sử World Cup.

Ảnh minh họa

15 – Là số pha cứu thua của Tim Howard trong trận gặp Bỉ ở vòng 1/8. Kể từ năm 1966 tới nay, chưa có thủ thành nào đạt thành tích ấn tượng như vậy ở 1 trận đấu thuộc World Cup.

16 – Với 16 bàn thắng, Miroslav Klose đã vượt qua “người ngoài hành tinh” Ronaldo, trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử các kì World Cup.

171 – Số bàn thắng được ghi ở World Cup. Đây cũng là kì World Cup có số bàn thắng nhiều nhất lịch sử, ngang bằng với World Cup 1998 ở Pháp.

Premier League (giải Ngoại hạng Anh)

1 – Mùa 2013-14 là mùa giải đầu tiên có 2 đội bóng vượt mốc 100 bàn thắng ở Premier League. Man City ghi được 102 bàn, còn Liverpool có 101 bàn. Trước đó, chỉ có Chelsea vượt mốc 100 bàn (103 ở mùa 2008-09).

1 – Lần đầu tiên sau hơn 100 năm có một đội bóng sở hữu hai cầu thủ cùng dẫn đầu danh sách vua phá lưới: Luis Suarez (31 bàn) và Daniel Sturridge (21) của Liverpool. Đội gần nhất trước đó là Bolton mùa 1905-1906.

Ảnh minh họa

10 – Là số HLV bị sa thải tính tới trước trận đấu cuối cùng ở mùa giải 2013-14. Đây là 1 kỉ lục của giải Ngoại hạng Anh.

20 – Số 20 của Van Persie (Man Utd) là chiếc áo bán chạy nhất ở Premier League trong năm 2014, xếp trên cả Steven Gerrard, Luis Suarez, Eden Hazard và Mesut Ozil.

78 – Hồi tháng Tư, HLV Jose Mourinho đã để thua trận đầu tiên trên sân nhà Stamford Bridge trước Sunderland. Đây là thất bại đầu tiên của Special one trên sân nhà sau 78 trận.

1052 – Đây là số bàn thắng được ghi ở mùa giải 2013-14 (trung bình 2,77 bàn/trận).

Champions League

10 – Sau 12 năm chờ đợi, cuối cùng Real Madrid đã giành được chức vô địch Champions League lần thứ 10.

Ảnh minh họa

17 – Là số bàn thắng mà Cristiano Ronaldo ghi được ở Champions League 2013-14. Đây là số bàn thắng nhiều nhất được ghi bởi 1 cầu thủ ở một mùa giải Champions League.

75 – Là số bàn thắng của Lionel Messi ở Champions League. Đây là kỉ lục của giải đấu số 1 châu Âu.

Các sự kiện bóng đá khác

51 – Số trận thắng của Real Madrid trong năm 2014, trong đó có mạch 22 chiến thắng liên tiếp. Trong 51 trận thắng này, “Kền kền” đã ghi tới 178 bàn thắng. Tất cả đều là những kỉ lục của bóng đá Tây Ban Nha.

Ảnh minh họa

1 – Casillas đã trở thành người đội trưởng đầu tiên sưu tập trọn bộ các danh hiệu, bao gồm La Liga, cúp Nhà Vua, siêu cúp châu Âu, siêu cúp TBN, Champions League, FIFA Club World Cup, FIFA World Cup và EURO.

61 – Trong năm 2014, Cristiano Ronaldo đã vượt qua Lionel Messi về số bàn thắng ghi được (61 bàn). Trong đó, có 56 bàn cho Real Madrid và 5 bàn cho đội tuyển Bồ Đào Nha.

58 – Trong năm 2014, Messi đã ghi được 58 bàn thắng (50 cho Barca và 8 cho Argentina).

Thế vận hội mùa Đông

50 – Có ít nhất 50 tỉ đô la Mỹ đã được sử dụng để nâng cấp cơ sở hạ tầng cho Thế vận hội mùa Đông Sochi 2014.

Ảnh minh họa

8,3 – Ở Thế vận hội Sochi 2014, nhiệt độ trung bình là 8,3 độ C, ấm nhất trong lịch sử các kì Thế vận hội.

531 – Là trọng lượng (tính bằng gram) của các tấm HCV ở Olympic Sochi. Tuy vậy, trong số này chỉ có 6 gram vàng, còn lại là 525 gram bạc.

Quần vợt

9 – Rafael Nadal đã lập kỉ lục với lần thứ 9 vô địch giải Pháp mở rộng. Ngoài ra, anh còn lập 1 kỉ lục khác là lần thứ 5 liên tiếp giành Roland Garros.

Ảnh minh họa

18 – Serena Williams đã có chức vô địch Mỹ mở rộng lần thứ 6, qua đó nâng số lần giành Grand Slam lên con số 18.

11 – Stan Wawrinka trở thành tay vợt đầu tiên ngoài bộ tứ (Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray) giành chiến thắng một giải Grand Slam kể từ Juan Martin del Potro tại Mỹ mở rộng năm 2009.

Nguồn Vnmedia