Thắng HN T&T 1-0, SLNA vô địch Giải U21 quốc gia 2014

Dù được đánh giá thấp hơn, thậm chí từng để thua đối thủ U21 HN T&T ở vòng bảng, nhưng trong lần tái đấu ở trận chung kết Giải bóng đá U21 quốc gia – Cúp Báo Thanh Niên 2014 vừa kết thúc chiều tối nay 12-10, U21 Sông Lam Nghệ An (SLNA) đã đánh bại U21 HN T&T với tỷ số sít sao 1-0, qua đó lần thứ năm lên ngôi vô địch.

 Các cầu thủ U21 SLNA (áo trắng) đã lên ngôi vô địch Giải U21 quốc gia 2014. (ảnh minh họa)
Các cầu thủ U21 SLNA (áo trắng) đã lên ngôi vô địch Giải U21 quốc gia 2014. (ảnh minh họa)

Từng chiến thắng SLNA ở vòng bảng, nhưng HN T&T nhập cuộc với thái độ dè dặt. Không những vậy, sự thận trọng của nhà đương kim vô địch Giải U21 quốc gia năm 2013 còn kéo dài đến hết hiệp một, khiến trận chung kết trên sân Cần Thơ trở nên khá buồn tẻ.

Tuy nhiên, sang hiệp hai, sau một số tình huống lên bóng của cả hai bên, Hồ Phúc Tịnh của U21 SLNA bất ngờ ghi bàn. Phút thứ 61, từ cánh trái, tiền đạo này đi bóng kỹ thuật, vượt qua hàng phòng thủ của HN T&T rồi tung cú sút hạ gục thủ môn Văn Công, mở tỷ số cho trận đấu.

Bàn thắng này đã giúp trận chung kết Giải U21 quốc gia trở nên sôi động hơn, bởi ngay sau đó, U21 HN T&T lập tức dâng cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Điển hình như cú sút xa của Văn Đại, khiến thủ thành U21 SLNA phải trổ tài bay người cứu nguy trong gang tấc.

Trận đấu dần đi vào những phút cuối, trong khi đó, những nỗ lực của U21 HN T&T vẫn chưa thể hiện thực hóa. Đến khi trọng tài nổi còi kết thúc 45 phút thi đấu chính thức của hiệp hai, tỷ số vẫn là 1-0 nghiêng về U21 SLNA.

Như vậy, U21 SLNA đã chính thức đăng quang ngôi vô địch Giải bóng đá U21 quốc gia – Cúp Báo Thanh Niên 2014. Đây là lần thứ năm lò đào tạo SLNA bước lên bục nhận cúp ở giải đấu trẻ này. Với pha làm bàn trong trận chung kết, tiền đạo Hồ Phúc Tịnh của U21 SLNA đã giành danh hiệu Vua phá lưới và Cầu thủ xuất sắc nhất Giải, với tổng cộng năm bàn thắng.

Nguồn Nhân dân