Tân Phú hôm nay

Chúng tôi về xã Tân Phú vào những ngày cuối năm, đúng vào dịp nhân dân Ấp Bắc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và kỷ niệm 48 năm ngày Chiến thắng Ấp Bắc (2/1/1963 - 2/1/2011) ngay tại khu di tích lịch sử Chiến thắng Ấp Bắc.

48 năm đã trôi qua, ngày ấy Ấp Bắc chìm trong khói lửa bởi một trận đánh không cân sức giữa ta và địch, chiến thắng Ấp Bắc vẫn còn vang dội đến bây giờ. Cùng đi với chúng tôi trên con đường nhựa phẳng lì, lộng gió giữa cánh đồng Ấp Bắc vừa thu hoạch xong, Bí thư Đảng ủy xã Tân Phú Nguyễn Văn Dữ tự hào: Với một lực lượng ít hơn địch hàng chục lần, trang bị thô sơ, chỉ có 1 khẩu đại liên, còn lại là súng cối, trung liên, súng trường… có từ thời chống Pháp và một số lựu đạn, thủ pháo, nhưng chúng ta đã đánh bại các chiến thuật: bủa lưới phóng lao, bao vây hợp điểm, trực thăng vận, thiết xa vận mà đế quốc Mỹ cho là tân kỳ nhất. Chừng đó thôi, cũng đủ nói lên ý chí quật cường, dũng cảm của quân và dân ta; thể hiện rõ đường lối chiến tranh nhân dân, toàn dân, toàn diện của Đảng ta là sức mạnh vô địch.

Còn nhớ ngày ấy tiếng súng , tiếng bom nổ, pháo gầm, tiếng máy bay gầm rú và tiếng nổ của lựu đạn, của thủ pháo vang rền, tiếng xung phong vang dậy. Hơn 450 tên địch đã bị loại khỏi vòng chiến đấu, trong đó có 3 tên cố vấn Mỹ bị chết, 4 tên khác bị thương, 8 máy bay bị bắn rơi, 3 xe M113 bị bắn cháy, 1 tàu chiến bị bắn chìm. Chiến công vang dội đó có sự đóng góp không nhỏ của quân và dân xã Tân Phú. Giọng Bí thư Đảng ủy Nguyễn Văn Dữ phấn khích: Kỷ niệm 45 năm ngày Chiến thắng Ấp Bắc (2/1/2008), trận đánh Ấp Bắc được tái hiện y như thiệt. Quân xanh mũ sắt, áo rằn ri nháo nhác bò càng, xe M113 hoảng hốt chạy thụt lùi quần xéo từng vạt lúa. Tiếng xung phong của quân đỏ vang rền, tiếng thủ pháo, tiếng lựu đạn nổ vang, xen lẫn từng tràng súng đại liên, trung liên, từng nhịp súng trường nổ chát chúa. Khói lửa mịt trời bao trùm lên cả đoàn dân công đang tải thương, tải đạn. Hàng ngàn người dân quanh vùng đã về tham dự và chứng kiến trận chiến thắng Ấp Bắc năm xưa, càng thêm tự hào về chiến công Ấp Bắc, cùng vang lên lời thề cùng Ấp Bắc lập công.

Đập tan các chiến thuật tân kỳ nhất của đế quốc Mỹ, Chiến thắng Ấp Bắc là hồi chuông cảnh báo cho chiến lược Chiến tranh đặc biệt của Mỹ - ngụy đang trên đà sụp đổ. Phát huy Chiến thắng Ấp Bắc, lực lượng vũ trang và nhân dân xã Tân Phú còn phối hợp với lực lượng chủ lực của khu và bộ đội địa phương quân đánh hàng trăm trận nữa, loại khỏi vòng chiến đấu hàng ngàn tên địch; cùng với nhân dân miền Nam đập tan chiến lược Chiến tranh cục bộ và chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh của Mỹ - ngụy, góp phần cùng cả nước giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Với những thành tích tiêu biểu, đặc biệt xuất sắc, xã Tân Phú đã được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Hiện nay, Dự án sản xuất lúa sạch áp dụng theo tiêu chuẩn Global GAP đạt tiêu chuẩn xuất khẩu đã và đang được triển khai trên cánh đồng này. Ngày ấy, cánh đồng này lúa chỉ trồng được một vụ vì nhiễm phèn nặng, vì lũ sớm tràn về. Còn bây giờ, nhờ có hệ thống đê bao, kinh mương thủy lợi nội đồng chằng chịt, lúa mỗi năm làm được ba vụ, năng suất bình quân đạt 18 tấn/ha/năm, gấp 6 đến 7 lần trên một đơn vị diện tích so với ngày ấy.

Sau trận chiến Ấp Bắc, địch điên cuồng đánh phá vào xã Tân Phú. Chúng dùng bom B52 rải thảm hủy diệt xóm làng, dùng chất độc hóa học rải trắng địa hình; đồng ruộng, làng quê hố bom chằng chịt, nhà cửa tiêu điều, cơ sở hạ tầng hầu như không còn gì sau ngày giải phóng. Phát huy truyền thống Ấp Bắc, một lần nữa Đảng bộ và nhân dân xã Tân Phú đã vượt muôn vàn khó khăn, gian khổ, từng bước khắc phục hậu quả chiến tranh, ổn định đời sống nhân dân, đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế và tiến hành thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện của Đảng. Từ cơ cấu độc canh, thuần nông, đến nay cơ cấu kinh tế đã có sự chuyển biến tích cực, sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng chuyên canh, tiềm năng đất đai được khai thác có hiệu quả; khoa học kỹ thuật và công nghệ tiên tiến được áp dụng rộng rãi và từng bước đi vào cơ giới hóa, điện khí hóa. Hiện toàn xã có 3 máy sấy lúa, 45 máy cày, máy xới, 5 máy cắt lúa, 25 máy suốt lúa và trên 60% hộ có dụng cụ gieo sạ hàng, 94% hộ có máy bơm nước. Các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ không ngừng phát triển. Kinh tế phát triển theo hướng bền vững, hạ tầng cơ sở, các công trình điện - đường - trường - trạm ngày càng được nâng cấp, xây dựng mới. 100% đường giao thông liên xã, liên ấp đã được tráng nhựa, đổ đal; 100% hộ sử dụng nước sạch và có điện sinh hoạt, sản xuất; xã không còn nhà dột nát, trên 50% nhà được ngói hóa, tường hóa, gần 100% hộ có phương tiện đi lại và nghe nhìn. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, toàn xã đã có 4/5 ấp được công nhận là “Ấp văn hóa”, “Xã không có ma túy, mại dâm” và đang trên đường xây dựng “Xã văn hóa”.

Hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày Chiến thắng Ấp Bắc, Đảng bộ và nhân dân xã Tân Phú đang ra sức đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp-nông thôn, đẩy mạnh công cuộc đổi mới toàn diện của Đảng. Toàn xã đang ra sức thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với thực hiện chương trình “Một tăng, bốn giảm”, gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Chúng tôi tin tưởng Đảng bộ và nhân dân xã Tân Phú sẽ phát huy truyền thống Ấp Bắc, đạt được nhiều thành tựu hơn nữa trên con đường xây dựng quê hương Ấp Bắc ngày càng giàu, đẹp.