Tân Phú Đông, Gò Công Đông hưởng ứng “Ngày pháp luật Việt Nam”

(THTG) Sáng 08/11, tại huyện Tân Phú Đông, UBND huyện tổ chức Mít tinh, diễu hành kỉ niệm  ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9/11/2012 – 9/11/2017).

vlcsnap-2017-11-08-14h42m55s619 vlcsnap-2017-11-08-14h43m20s790

Quang cảnh mittinh hưởng ứng “Ngày pháp luật Việt Nam”. Ảnh: Bá Thủy

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Dũng – Phó Chủ tịch UBND huyện – Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện Tân Phú Đông nêu bật ý nghĩa, mục đích của Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Theo đó, năm 2012, Quốc hội đã chọn ngày 9/11 hằng năm là ngày pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội; đề cao ý thức làm chủ, tôn trọng kỷ luật, tự do trong khuôn khổ pháp luật, coi trọng các giá trị đạo đức tốt đẹp, ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ công dân, đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

* Cùng ngày, tại Hạt Quản lý đê đều và rừng phòng hộ huỵện Gò Công Đông  cũng đã tổ chức hội nghị hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam đồng thời triển khai Luật thủy lợi, có hiệu lực từ ngày 01/7/2018.

vlcsnap-2017-11-08-15h37m45s179

Quang cảnh hội nghị tại Gò Công Đông. Ảnh: Anh Tuấn

Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2017 được tổ chức với chủ đề “Tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và đổi mới sáng tạo; nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, phòng, chống, tham nhũng lãng phí, cải cách hành chính, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn để đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp”.

Riêng đối với Bộ luật thủy lợi, bao gồm 10 chương với 60 điều, được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 19.6.2017. Đây là bộ luật được hình thành trên cơ sở các cuộc khảo sát thực tiễn ở khu vực ĐBSCL và của Pháp lệnh đê điều trước đây.

Luật Thủy lợi ra đời với những điểm mới như: Hỗ trợ tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng mới hệ thống tưới tiêu tiên tiến, hiện đại, tiết kiệm nước và hệ thống xử lý nước thải để tái sử dụng. Ưu tiên đầu tư xây dựng công trình thủy lợi quan trọng, đặc biệt là các công trình ở những vùng có điều kiện kinh tế -xã hội đặc biệt khó khăn, vùng khan hiếm nước, vùng bị ảnh hưởng lớn của biến đổi khí hậu…

 

Hữu Tâm – Văn Minh