Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ: Thiết thực ngày thường, rộn ràng ngày hội

        Ngày 13-6-2005, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 521 lấy ngày 19-8 hàng năm làm “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”. Trải qua hơn 7 năm, cứ đến hẹn lại lên, ngày hội có sức lan tỏa sâu rộng.

Để phong trào đi vào chiều sâu và mang lại kết quả thiết thực, Công an tỉnh đã phối hợp với Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đấu tranh, phòng chống tội phạm, giáo dục cảm hóa người lầm lỗi tại cộng đồng; phòng, chống ma túy… Từ đó, đã góp phần giúp cho người dân hiểu rõ âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa, tự bảo vệ bản thân và gia đình.

Đặc biệt, Công an tỉnh, MTTQ tỉnh và các ban, ngành, đoàn thể đã chủ động xây dựng nhiều chương trình hành động thiết thực gắn với các phong trào như: Chương trình “4 giảm” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất giỏi”, “Thanh niên thi đua lập nghiệp”, “Phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội”; “Phụ nữ giúp nhau làm kinh tế gia đình, tham gia giáo dục con em không phạm tội”; “Hội Cựu chiến binh làm gương sáng giáo dục con cháu”…

Riêng lực lượng Công an tỉnh đã gắn việc phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” với công tác dân vận, đặc biệt là ở các vùng sâu, vùng xa; đã tham mưu đề xuất cấp ủy, chính quyền chỉ đạo xây dựng các mô hình về ANTT, bồi dưỡng các nhân tố mới, phổ biến nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phong trào phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

Qua đó, đã có tác dụng cổ vũ động viên nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Hiện nay, toàn tỉnh đã xây dựng được 88 mô hình phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng ngừa trẻ em vi phạm pháp luật, đảm bảo trật tự an toàn giao thông…

Tiêu biểu là các mô hình: Cổng tự quản về ANTT ở huyện Cái Bè; tuyến đường thanh niên tự quản về ANTT; khu dân cư điểm về an toàn giao thông ở huyện Tân Phước; CLB phòng, chống bạo lực gia đình; CLB phòng, chống trẻ em vi phạm pháp luật; mô hình ánh sáng đèn đường phòng chống trộm, cướp ở huyện Tân Phước, Chợ Gạo; vận động hộ có nguy cơ bị tội phạm tấn công, nghiệp đoàn xe môtô phòng, chống tội phạm; tiếng mõ an ninh ở huyện Gò Công Tây; CLB tình thương và trách nhiệm, ánh sáng quang ở TX. Gò Công; mô hình đèn ngoài ngõ, mõ trong nhà ở huyện Cai Lậy…Nhiều mô hình đã được nhân rộng ra cấp huyện, cấp tỉnh và được áp dụng rộng rãi, mang lại hiệu quả thiết thực.

Thông qua phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, ý thức đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong nhân dân ngày càng được nâng lên. 7 năm qua (2005-2012), với tinh thần hướng về cơ sở, tăng cường cho cơ sở, giải quyết các vụ việc ANTT ngay từ cơ sở theo phương châm: “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ”; các yêu cầu, nội dung “Ngày hội và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ” được tuyên truyền rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân. Từ đó, nâng cao ý thức công dân, làm cho công tác phòng, chống tội phạm đạt được những kết quả thiết thực.

Phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” luôn gắn bó chặt chẽ với các phong trào cách mạng khác của quần chúng, nhất là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phong trào xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, ổn định đời sống, bố trí việc làm cho người lao động, có hơn 90% số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa.

Đây là những kết quả cơ bản, cốt lõi và có ý nghĩa tạo môi trường xã hội lành mạnh, góp phần thu hẹp nguyên nhân và điều kiện phát sinh tội phạm và tệ nạn xã hội.

7 năm qua, nhân dân đã cung cấp 4.582 nguồn tin có giá trị tố giác tội phạm, giúp các cơ quan chức năng giải quyết, xử lý 4.698 vụ phạm pháp hình sự và tệ nạn xã hội.

Công khai quyết định xử lý hành chính trước dân 3.871 đối tượng vi phạm, đưa vào quản lý theo Nghị định 163/CP 2.875 đối tượng, đưa vào cơ sở giáo dục 503 đối tượng, đưa đi trường giáo dưỡng 175 đối tượng, đưa vào cơ sở chữa bệnh 94 đối tượng, giáo dục cá biệt 1.284 thanh thiếu niên, hòa giải thành 3.561 vụ mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân; đặc biệt, đã cảm hóa, giáo dục giúp đỡ 2.753 đối tượng lầm lỗi tiến bộ tốt.

Trong 7 năm qua, lực lượng Công an cơ sở đã thể hiện rõ vai trò nòng cốt, xung kích trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”; đã trực tiếp phân loại, giải quyết hàng nghìn vụ việc về ANTT theo thẩm quyền.

Để nâng cao trình độ nghiệp vụ, năng lực cho lực lượng này, công tác đào tạo, bồi dưỡng được tăng cường. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh, hơn 90% các đồng chí trưởng, phó Công an xã được đào tạo trình độ trung cấp, 100% Công an viên, bảo vệ viên được bồi dưỡng huấn luyện nghiệp vụ.

Trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” đã có hàng trăm lượt nhân dân, cán bộ, công nhân viên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, dũng cảm trong truy bắt tội phạm, đã có 425 lượt tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác tấn công trấn áp tội phạm được Giám đốc Công an tỉnh, UBND các cấp khen thưởng.

Điển hình như anh Thân Văn An, ngụ ấp Tân Phú 1 (Tân Thuận Bình, Chợ Gạo) cung cấp cho lực lượng CA 12 nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng CA bắt và xử lý 5 tụ điểm đánh bài, 7 tụ điểm đá gà ăn tiền. Tinh thần cảnh giác đã giúp anh Lê Trung Hải (Hội Xuân, Cai Lậy) bắt giữ tên Nguyễn Văn Vàng đang trộm lư đồng.

Hay như 2 anh Hồ Văn Trung và Lê Quốc Cường (cùng ngụ xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè) là lái xe ôm, lái đò đã phát hiện, mưu trí bắt giữ tên Nguyễn Văn Dương (17 tuổi, ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu) giết dì vợ, vứt xác phi tang. Ông Tô Ngọc Hải, ngụ xã Long Thuận, TX. Gò Công cùng nhân dân bắt 9 vụ, 13 đối tượng trộm tài sản…

Kết quả thực hiện “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” là biểu hiện của tinh thần đoàn kết yêu nước và ý thức làm chủ của nhân dân, tạo thế trận an ninh, thế trận lòng dân trong sự nghiệp bảo vệ ANQG, đảm bảo trật tự ATXH, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn tỉnh.