Nông dân vùng lũ Tân Phước thu hoạch trên 230.000 tấn khóm nguyên liệu

     (THTH) Ông Huỳnh Văn Bườn, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tân Phước (Tiền Giang) cho biết, trong những ngày cao điểm lũ lụt vừa qua, nông dân địa phương vẫn thu hoạch được trên 20.000 tấn khóm nguyên liệu, nâng từ đầu năm đến nay, toàn huyện đạt sản lượng trên 230.000 tấn khóm, vượt gần 10.000 tấn so với chỉ tiêu năm 2011. Khóm đang có giá, dao động từ 2.800 đ đến 3.000 đ/kg, nông dân lãi khá, từ 20 đến 25 triệu đồng/ha.

     Huyện Tân Phước hiện có gần 13.500 ha khóm, là vùng khóm nguyên liệu đáp ứng tiêu dùng và xuất khẩu lớn nhất các tỉnh, thành phía Nam hiện nay. Trong các năm qua, tỉnh đã nỗ lực kiện toàn mạng lưới đê bao, xây dựng các trạm bơm điện tiêu úng, phát triển mạng lưới giao thông …phục vụ việc tiêu thụ nông sản hàng hóa, phòng chống thiên tai, lũ lụt đồng bằng sông Cửu Long. Theo báo cáo của địa phương, hiện có gần 12.000 ha khóm có đê bao và hệ thống bơm điện tiêu úng hoàn thiện, đủ sức đối phó với lũ lụt từ thượng nguồn sông Cửu Long tràn về hàng năm. Nhờ vậy, nông dân địa phương an tâm tổ chức sản xuất, thâm canh cây trồng hiệu quả, cuộc sống ngày một ổn định. Trong mùa lũ 2011, mặc dù nước dâng cao nhưng trong các ô bao khóm bà con vẫn chăm sóc, thu hoạch khóm bình thường đã thể hiện rõ những giải pháp chung sống với lũ đang phát huy tốt hiệu quả.