Nhiều phụ nữ ở Chợ Gạo thoát nghèo nhờ mô hình nuôi bò sinh sản

(THTG) Xác định công tác hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ trọng tâm, là khâu đột phá trong việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ 2021-2026, các năm qua, bằng nhiều hình thức, Hội LHPN huyện Chợ Gạo đã vận động, hỗ trợ tạo điều kiện cho hội viên được tiếp cận từ nhiều nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, triển khai nhiều mô hình, hỗ trợ phương tiện làm ăn, phát triển kinh tế có hiệu quả, giúp hội viên thoát nghèo.

Với sự giúp sức, hỗ trợ của Hội LHPN huyện Chợ Gạo, nhiều phụ nữ tại địa bàn đã thoát nghèo đa chiều. Ảnh: An Khương

Ngay từ đầu mỗi năm, Hội Phụ nữ các xã, thị trấn đã rà soát các đối tượng, lựa chọn các hội viên thực sự có nhu cầu, ý thức vươn lên thoát nghèo để hỗ trợ. Năm 2023, từ Dự án “Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo”, Hội Phụ nữ huyện kết hợp Hội Phụ nữ xã Xuân Đông triển khai mô hình chăn nuôi bò sinh sản cho gia đình hội viên xã Xuân Đông. Theo đó, đã có 16 hộ nhận bò giống, mỗi hộ 23 triệu, tổng số tiền 368 triệu đồng. Gia đình chị Nguyễn Thị Thương ngụ ấp An Lạc Trung xã Xuân Đông thuộc diện hộ nghèo, được Dự án hỗ trợ 2 con bò giống. Đa dạng hóa sinh kế giúp phụ nữ phát triển là giải pháp “trao cần câu”, giúp hội viên phụ nữ thay đổi nếp nghĩ, cách làm để vươn lên, thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Trước đó, Hội LHPN huyện thành lập mới mô hình “Hỗ trợ phương tiện sinh kế” có 9 thành viên, mỗi thành viên được hỗ trợ số vốn 10 triệu đồng tùy theo điều kiện, khả năng của từng chị sẽ hỗ trợ mua giúp con giống, phương tiện sinh kế cho phù hợp, thời gian thực hiện mô hình là 5 năm.

Kết quả trong năm 2023 Hội hỗ trợ 2 chị xã Tân Thuận Bình và Quơn Long để làm vốn chăn nuôi bò, số tiền hỗ trợ là 20 triệu đồng. Tính đến cuối năm 2023, toàn huyện còn 341 phụ nữ thuộc hộ nghèo, chiếm 51% so với nhân khẩu nghèo của toàn huyện. Hội đã giúp 341/341 phụ nữ thuộc hộ nghèo, đạt 100%. Mặt khác Hội đã xét cho vay 04 thành viên để có điều kiện mua nguyên liệu trữ hàng, số tiền 400 triệu đồng, qua đó giúp nhiều chị em thoát nghèo theo tiêu chí đa chiều. Với ý chí vượt qua khó khăn, cùng với sự giúp sức của Hội các cấp, nhiều mô hình ở huyện Chợ Gạo đã mang lại hiệu quả kinh tế, góp phần thực hiện tốt chương trình an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững ở địa phương.

Công Hưởng