Nhãn tiêu da bò “sốt giá” dịp tết

        (THTG) Những ngày giáp tết, giá nhãn da bò tăng cao kỷ lục, đạt 24.000 đ/kg, cao nhất trong dăm vài năm trở lại đây. Với năng suất bình quân từ 12 đến 15 tấn/ ha/ năm, bà con đạt giá trị sản xuất mỗi ha 300 triệu đồng - 350 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí, nông dân còn thu lợi nhuận cao kỷ lục từ 150 triệu đến 200 triệu đồng/ ha. Bà con rất phấn khởi.

Nhãn tiêu da bò vốn cây trồng chủ lực của các huyện vùng ngập lũ phía Tây tỉnh: Cái Bè, Cai Lậy, Châu Thành…Toàn tỉnh hiện có trên 8.800 ha nhãn trồng chuyên canh, chủ yếu nhãn tiêu da bò, còn lại gồm nhãn xuồng cơm vàng, nhãn long…Trong các năm qua, tỉnh Tiền Giang đã đầu tư xây dựng vùng chuyên canh gắn với chế biến xuất khẩu, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mới trong quá trình thâm canh nhằm đạt năng suất, sản lượng cao đáp ứng nhu cầu thị trường tiêu thụ trong ngoài nước.

Đáng chú ý, được sự hỗ trợ của Viện Nghiên cứu Cây ăn quả Miền Nam, Tiền Giang thành lập Tổ hợp tác nhãn Nhị Quí, tổ chức trồng theo tiêu chí GAP. Cuối tháng 11/2011 vừa qua, Tổ hợp tác nhãn Nhị Quí  đã được cấp giấy chứng nhận VietGAP trên diện tích 15,03 ha và sản lượng 230 tấn/ năm, đầu tiên trong tỉnh Tiền Giang đã mở ra hướng thâm canh hiệu quả cây trồng này phù hợp với xu thế đổi mới và hội nhập hiện nay. Giáp tết, nhãn da bò có giá cao đã giúp nhà vườn trồng nhãn có thu nhập khá, ăn tết rôm rả và cuộc sống ổn định hơn.