Mittinh kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

(THTG) Nhân kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2011) sáng 15-1, tỉnh ủy - HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang do đồng chí Trần Thế Ngọc - Ủy viên BCH Trung ương Đảng – Bí thư tỉnh ủy tỉnh Tiền Giang làm trưởng đoàn, đã đến Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh đặt tràng hoa và thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất tổ quốc.


           

    Ngay sau lễ viếng Nghĩa trang, đoàn dân quân chính đảng tỉnh Tiền Giang đã long trọng tổ chức lễ mittinh kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2011).
Tham dự lễ mitinh có các đồng lãnh đạo tỉnh ủy – HĐND - UBND, các đồng chí lão thành cách mạng, các bà mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, cùng đại diện sở ban ngành, đoàn viên thanh niên, nhân sĩ trí thức trong tỉnh.

Trong bài diễn văn ôn lại chặng đường 81 năm xây dựng và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Trần Thế Ngọc, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy tỉnh Tiền Giang khẳng định: Sự ra đời của Đảng Cộng Sản Việt Nam là một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng của nước ta. Trãi qua 81 năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã giành được thắng lợi to lớn trong công cuộc bảo vệ - xây dựng và phát triển đất nước.

Ôn lại lịch sử của Đảng trong 81 năm – Đảng bộ và nhân dân Tiền Giang vô cùng tự hào về Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh, đồng thời cũng rất tự hào về lịch sử vẻ vang của Đảng bộ tỉnh nhà. Từ những chi bộ đầu tiên ra đời năm 1930 ở Mỹ Tho, Châu Thành, Cai Lậy, Chợ Gạo, Gò Công… đến nay, đảng bộ Tiền Giang có 793 tổ chức cơ sở Đảng, với hơn 33.300 đảng viên luôn thể hiện vai trò là đội tiên phong, là lực lượng lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cách mạng, góp phần vào thắng lợi chung của cách mạng cả nước .


     81 năm - một chặng đường dài, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Tiền Giang đã đạt được những thành tựu nổi bật về kinh tế- xã hội, an ninh - quốc phòng. Đó là tốc tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 11%, các lĩnh vực văn hóa – xã hội, giáo dục tiến bộ rõ nét, kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư, cuộc sống của người dân ngày càng được cải thiện…
Năm 2011, năm đầu tiên thực Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ 9, Nghị quyết lần thứ 11 của Đảng, Đảng bộ chính quyền và nhân dân Tiền Giang quyết tâm phấn đấu đến năm 2015, Tiền Giang trở thành tỉnh có nền kinh tế phát triển khá toàn diện trong khu vực.

Thay mặt BCH Đảng bộ tỉnh, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên thường vụ tỉnh ủy – Trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy báo cáo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 của Đảng, trong đó nhấn mạnh: Thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 11 là thành quả tổng hợp của sự nỗ lực, quyết tâm cao, tính năng động, sáng tạo của cả hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, là kết quả của sức mạnh phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Với niềm tự hào về Đảng quang vinh, về Bác Hồ vĩ đại, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tiền Giang quyết tâm hoàn thành kế hoạch năm 2011 và mục tiêu Nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 9, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết lần thứ 11 của Đảng.