Lễ trao giải “Prudential- văn hay chữ tốt”vòng chung kết khu vực Đồng bằng sông Cửu Long năm 2013

      (THTG) Ngày 01/12, tại Tiền Giang, Ban tổ chức “Prudential- văn hay chữ tốt” tổ chức lễ trao giải vòng chung kết khu vực Đồng bằng sông Cửu Long năm 2013.

Ông Trần Thanh Đức- phó chủ tịch UBND tỉnh TG tham dự. Cuộc thi Prudential Văn hay chữ tốt năm nay được khởi động từ tháng 9 năm 2013, từ vòng thi cấp trường đến vòng thi cấp tỉnh. Sau đó, mỗi tỉnh chọn ra 3 học sinh khối 6,7, và 3 học sinh khối 8,9 tham gia vòng thi chung kết khu vực đồng bằng sông Cửu Long tại thành phố Mỹ Tho tỉnh Tiền Giang.

Ông Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và bà Lý Việt Trung, Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng trao giải Nhất cho thí sinh Trần Mỹ Tiên (Tiền Giang).

Ông Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và bà Lý Việt Trung, Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng trao giải Nhất cho thí sinh Trần Mỹ Tiên (Tiền Giang). (Ảnh: Báo Ấp Bắc)

Vòng thi chung kết có 78 thí sinh đến từ 13 tỉnh thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tham gia.  Đối với  thí sinh  khối 6,7, viết một bài văn tự sự hoặc văn biểu cảm về cuộc sống, xã hội, con người. Đối với thí sinh khối 8,9 viết một bài văn nghị luận mang vấn đề xã hội, với thời gian làm bài 120 phút.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã các giải nhất, nhì, ba và giải khuyến khích cho các thí sinh. Thí sinh Nguyễn Âu Đoan Trang  và Trần Mỹ Tiên – Trường THCS Lê Ngọc Hân, TP. Mỹ Tho tỉnh Tiền giang đạt 02 giải nhất khối 8,9 và khối 6,7.

Phát biểu tại lễ phát thưởng, ông Trần Thanh Đức đánh giá cao Cuộc thi “Prudential – Văn hay chữ tốt” từ cấp trường đến cấp tỉnh và khu vực. Cuộc thi đã thực sự góp phần quan trọng  trong việc bồi dưỡng khả năng văn học, xây dựng, nuôi dưỡng tâm hồn và nhân cách của học sinh; đồng thời giúp rèn luyện chữ đẹp cho các em, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường. Dịp này, Ban tổ chức và nhà tài trợ chương trình tặng 50 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học của tỉnh Tiền Giang. Mỗi suất trị giá một triệu đồng.

Thu Thủy