Lãnh đạo tỉnh thăm và tặng quà gia đình chính sách

(THTG) Nhân kỷ niệm 69 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, ngày 21/7 đoàn lãnh đạo Tỉnh ủy – HĐND – UBND – UB MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang do ông Nguyễn Văn Danh –Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND  tỉnh làm trưởng đoàn, cùng lãnh đạo các sở, ban ngành có liên quan đã đến thăm và tặng quà cho các hộ gia đình chính sách của xã Mỹ Phong, TP. Mỹ Tho.

1-001

Ảnh: Anh Tuấn

Tại các nơi thăm, thay mặt đoàn, ông Nguyễn Văn Danh – Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy tỉnh Tiền Giang và các thành viên trong đoàn đã ân cần hỏi thăm, bày tỏ lòng tri ân với các gia đình đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Thay mặt đoàn, ông Nguyễn Văn Danh, Bí thư tỉnh ủy đã trao tặng mỗi gia đình một phần quà trị giá 1 triệu đồng tiền mặt, đồng thời động viên các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tích cực tham gia hoạt động xây dựng, phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khẳng định Đảng và Nhà nước luôn quan tâm chăm lo cả về tinh thần và vật chất đối với gia đình người có công với cách mạng, đó vừa là truyền thống, vừa đạo lý của dân tộc Việt Nam.

1

Ảnh: Bùi Phong

* Tại xã Phước Thạnh, TP. Mỹ Tho, ông Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy tỉnh Tiền Giang làm trưởng đoàn, cùng lãnh đạo các sở, ban ngành đã đến thăm và tặng quà cho các hộ gia đình chính sách của xã .

Tại các nơi thăm, thay mặt đoàn, ông Lê Hồng Quang đã trao tặng mỗi gia đình một phần quà và 1 triệu đồng tiền mặt. Ông đã động viên các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tích cực tham gia hoạt động xây dựng, phát triển kinh tế – xã hội của thành phố Mỹ Tho xứng tầm đô thị loại I… Đồng thời khẳng định Đảng và Nhà nước luôn quan tâm chăm lo cả về tinh thần và vật chất đối với gia đình người có công với cách mạng, đó vừa là truyền thống, vừa đạo lý của dân tộc Việt Nam.

1

Ảnh: phi Phụng

 * Tại xã Đông Hòa, huyện Châu Thành, ông Lê Văn Hưởng- Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm bà Nguyễn Thị Hồng, sinh năm 1939 ở ấp Ngươn, bà Trần Thị Triệu Trí sinh năm 1941; bà Nguyễn Thị Bảy Đồn sinh năm 1930 đều ở ấp Dầu và bà Phan Thị Lang sinh năm 1923 ngụ ấp Trung xã Đông Hòa. Các bà đều là vợ liệt sĩ, gia đình có công cách mạng; đoàn đến thăm gia đình ông Nguyễn Văn Cân sinh năm 1934, là thương binh ngụ ấp tây B xã Đông Hòa huyện Châu Thành .

Tại các nơi thăm,  thay mặt đoàn, ông Lê Văn Hưởng ân cần hỏi thăm, bày tỏ lòng tri ân với các gia đình đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và tặng mỗi gia đình một suất quà 1 triệu đồng tiền mặt.  Đồng thời, động viên các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tích cực tham gia hoạt động xây dựng, phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

1

Ảnh: Khánh Hồng

* Tại huyện Gò Công Tây, đoàn do ông Trần Kim Trát, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đi thăm và tặng quà 06 hộ gia đình chính sách là thương binh, mẹ liệt sĩ và con ruột của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam ở xã Thạnh Nhựt, Bình Nhì và Thạnh Trị.

Tại mỗi hộ gia đình, Trần Kim Trát đã ân cần thăm hỏi, chúc sức khỏe, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với đóng góp máu xương của các gia đình chính sách đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và tặng mỗi hộ 1 phần quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang trị giá 1 triệu đồng.

1

Ảnh: Lê Long

* Tại huyện Cai Lậy, đoàn do ông Huỳnh Văn Phương, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, tặng quà 5 hộ gia đình chính sách tiêu biểu tại xã Hiệp Đức.

Tại mỗi gia đình đến thăm, thay mặt đoàn, ông Huỳnh Văn Phương đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống các đối tượng, thành viên trong gia đình, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về sự hy sinh, đóng góp to lớn của các gia đình thương binh, bệnh binh, liệt sĩ trong sự nghiệp đấu tranh, bảo vệ Tổ quốc, tặng mỗi hộ gia đình phần quà trị giá 1 triệu đồng. Đồng thời động viên các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cha ông, chung tay góp phần xây dựng quê hương, địa phương ngày càng giàu đẹp.

          Nhóm PV