Hơn 4.000 ha nhãn nhiễm bệnh chổi rồng được phục hồi

(THTG)Theo tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang, qua hơn 5 tháng ra quân dập dịch chổi rồng, đến nay toàn tỉnh có 4.129 ha nhãn/5.824 ha bị nhiễm bệnh chổi rồng hồi phục phát triển trở lại, tỷ lệ tái nhiễm thấp, là địa phương có tỉ lệ nhãn nhiễm bệnh hồi phục cao nhất so với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.

Tính đến nay, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trên cây trồng- vật nuôi tỉnh đã giải ngân 12 tỉ đồng là kinh phí hỗ trợ công cắt tỉa và phun xịt thuốc cho nông dân. Tổ chức 368 cuộc tập huấn biện pháp quản lý bệnh chổi rồng tại các huyện, thu hút 20.650 lượt người dự; cấp phát 128.400 tờ bướm, 4.000 tờ poster, 5.315 số tay hướng dẫn phòng trị bệnh chổi rồng hại nhãn.

Song song đó, triển khai 9 mô hình “Quản lý bệnh chổi rồng trên nhãn” trên địa bàn các huyện: Cai Lậy, Cái Bè và thành phố Mỹ Tho. Qua đánh giá, các mô hình đều cho kết quả tốt, tỷ lệ tái nhiễm chỉ từ 1-2%. Nhiều hộ nông dân xung quanh mô hình đã áp dụng làm theo.

Từ tháng 3/2011, dịch chổi rồng phát triển và gây hại nặng ở hầu hết diện tích trồng nhãn trên địa bàn tỉnh, với gần 7.000 ha nhãn bị nhiễm bệnh. Trong số này, có 5.824 ha diện tích đã được Nhà nước cấp phát thuốc phun xịt miễn phí, 800 ha mới phát sinh chưa cấp thuốc và 471 ha đốn bỏ chuyển sang cây trồng khác.