Hội thảo chương trình “Công nghệ sinh thái”

Bà con nông dân ra thăm đồng.

Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Tân Bình, huyện Cai Lậy vừa tổ chức hội thảo về chương trình trồng hoa trên bờ ruộng do Trường Đại học Tiền Giang phối hợp với Viện Lúa gạo quốc tế IRRI, Trung tâm Bảo vệ thực vật phía Nam, cùng với sự tham gia của Hội LHPN và Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện.

Được sự hỗ trợ của Trường Đại học Tiền Giang, Hội LHPN huyện chọn ấp 5, xã Tân Bình làm điểm mô hình công nghệ sinh thái trồng hoa trên bờ ruộng và đã đạt kết quả. Số hộ đăng ký tham gia là 43 với tổng diện tích là 15,4 ha. Quá trình thực hiện dựa theo lịch gieo sạ lúa đông xuân, trước tiên các chị gieo hạt giống như hoa nhái, xuyến chi… từ 10-15 ngày cho cây lớn khỏe, sau sạ 1-3 ngày thì các chị tổ chức đem hoa ra bờ ruộng trồng và gieo thêm hạt đậu xanh, đậu bắp, mè… trên dọc 2 bờ ruộng mỗi cây cách nhau khoảng 4-5 tấc. Khi trồng xong đều khắp cánh đồng mẫu, các chị tiến hành tưới nước và cách 2-3 ngày ra thăm đồng, tiếp tục 8-10 ngày tưới phân, nhổ cỏ dại để cây phát triển tốt. Lợi ích của việc trồng hoa trên bờ ruộng là hoa thu hút nhiều thiên địch giúp tiêu diệt nhiều loại sâu rầy, giúp lúa phát triển tốt. Chiều cùng ngày, Đoàn tiếp tục có cuộc hội thảo với bà con ở xã Phú Nhuận. Được biết tính đến nay toàn huyện Cai Lậy có 13 xã áp dụng mô hình, có gần 400 hộ trồng hoa với tổng diện tích trên 120 ha đạt được hiệu quả và huyện sẽ tiếp tục nhân rộng trong thời gian tới.