Hội thảo chuỗi giá trị cây sả và mãng cầu xiêm

(THTG) Ban quản lý dự án phòng ngừa và ứng phó với biến đổi khí hậu tại Đồng bằng sông Cửu Long do Tổ chức liên minh Na Uy tài trợ phối hợp tổ chức Hội thảo “Chia sẻ kết quả nghiên cứu và tham vấn kỹ thuật chuỗi giá trị cây sả và mãng cầu xiêm” tại huyện Tân Phú Đông.

vlcsnap-2019-01-17-08h46m20s938

vlcsnap-2019-01-17-08h48m04s827

Quang cảnh buổi hội thảo giá trị cây sả và mãng cầu xiêm. Ảnh: Hữu Dư

Hội thảo đã được nghe các diễn giả trình bày quy trình sản xuất, tiêu thụ các sản phẩm từ cây sả và mãng cầu xiêm, cũng như giới thiệu dự án nghiên cứu chuỗi giá trị đối với hai giống cây trồng chủ lực này của huyện Tân Phú Đông. Đặc biệt, các đại biểu và bà con nông dân đã cùng nhau thảo luận bàn bạc, đi đến thống nhất các biện pháp thực hiện quy trình sản xuất khép kín, bảo đảm chất lượng nông sản sạch đối với cây sả và mãng cầu xiêm, với mục tiêu hướng tới là nâng cao giá trị kinh tế, bảo đảm đầu ra sản phẩm, tăng thêm thu nhập cho người nông dân.

vlcsnap-2018-03-05-07h45m49s627

Thu hoạch xả tại Tân Phú Đông. Ảnh: Bùi Phong

Tính đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn huyện Tân Phú Đông có trên 900 hecta mãng cầu xiêm và 1.600 hecta trồng sả, trong đó có nhiều khả năng được mở rộng diện tích trong thời gian tới, do thực hiện Đề án cắt vụ, chuyển đổi mùa vụ, cơ cấu cây trồng thích hợp trên địa bàn huyện đến năm 2025, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Hữu Dư