Hội nghị phát triển kinh tế vùng phía Đông và phía Tây Tiền Giang

(THTG) Ngày 9/2, cùng với Hội nghị phát triển kinh tế vùng Trung tâm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang còn tổ chức hội nghị phát triển kinh tế – đô thị vùng phía Đông và phía Tây Tiền Giang.

Tại UBND huyện Gò Công Tây, đồng chí Lê Văn Hưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành tỉnh, các huyện Gò Công Tây, Thị xã Gò Công, huyện Gò Công Đông, Tân Phú Đông.

1

Ảnh: Đoàn Vũ

Đại biểu được nghe lãnh đạo Sở Kế hoạch Đầu tư trình bày định hướng phát triển kinh tế giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030. Đa số ý kiến đại biểu  đều thống nhất nội dung dự thảo, tuy nhiên cần làm rõ hơn định hướng phát triển cho từng địa phương và các giải pháp cụ thể, cần thiết về liên kết phát triển vùng để tạo động lực khai thác có hiệu quả tiềm năng lợi thế của từng địa phương. Đại biểu cũng cho rằng cần tổ chức lại sản xuất, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm chủ lực của vùng; đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, theo thứ tự ưu tiên các dự án, phát triển đồng bộ hạ tầng phục vụ liên kết vùng, có tính toán đến vấn đề bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và đảm bảo quốc phòng an ninh. Nên xây dựng một Nghị quyết chung về phát triển kinh tế- đô thị của 3 vùng để có sự lãnh đạo tập trung, thống nhất.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Văn Hưởng, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị hệ thống chính trị các địa phương cần thống nhất về chủ trương, quan điểm; lãnh đạo các huyện, thị xã tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các ý kiến để bổ sung, hoàn chỉnh trước khi ban hành Nghị quyết; lựa chọn bố trí cán bộ chủ chốt có tâm huyết, năng lực và trình độ chuyên môn; các sở, ngành tỉnh tham mưu giúp các địa phương xác định trọng điểm cần đầu tư, lựa chọn lĩnh vực, sản phẩm chủ lực để đầu tư phát triển.

Cùng ngày 9/2, tại UBND thị xã Cai Lậy, Tỉnh ủy tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị Phát triển kinh tế vùng phía Tây tỉnh Tiền Giang. Đồng chí Võ Văn Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, UB MTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các sở ngành tỉnh và các huyện, thị xã trong vùng phía Tây tỉnh Tiền Giang .

Vùng phía Tây tỉnh Tiền Giang gồm 4 huyện: Cái Bè, Cai Lậy, thị xã Cai Lậy và huyện Tân Phước có diện tích tự nhiên 118,2 nghìn ha. Trong đó, đất sản xuất nông nghiệp chiếm 52,2%. Dân số năm 2016 ước khoảng 673.570 người, chiếm 38,7% dân số cả tỉnh. Vùng phía Tây có vai trò quan trọng trong tổng thể phát triển kinh tế- xã hội toàn tỉnh với cơ cấu kinh tế đa dạng, đồng bộ và tốc độ độ tăng trưởng cao… Vùng có tốc độ tăng trưởng sản xuất bình quân giai đoạn 2011- 2016 đạt khoảng 11%/ năm. Trong năm 2016, tăng trưởng giá trị sản xuất của vùng đạt 10,2%; trong đó tăng trưởng khu vực 1 tăng 3,8%, khu vực 2 tăng 17,8%, khu vực 3 tăng 7,7%. Trong 5 năm qua, thu hút vốn đầu tư của vùng đạt khá với tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt khoảng 45.600 tỷ đồng, chiếm 37,1% so với tổng vốn đầu tư toàn xã hội của tỉnh.

Tại hội nghị, đại diện các sở, ngành tỉnh đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến xoay quanh các vấn đề quan trọng trong xây dựng Đề án định hướng phát triển kinh tế vùng như: về quy hoạch các cụm công nghiệp trên địa bàn các huyện; đầu tư các công trình giao thông trên địa bàn 4 huyện, thị; quy hạch phát triển nông nghiệp công nghệ cao.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang đã ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của các đại biểu. Đồng thời đề nghị các huyện, thị trong vùng cần xem xét kỹ lại từ mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp đặt ra trong Đề án, Nghị quyết cần bổ sung những nội dung nào, giải pháp nào phản ánh được nhu cầu phát triển của từng vùng,… Trong đó coi trọng công tác quy hoạch, dự báo, dự đoán diễn biến nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của từng địa bàn, góp phần hoàn thiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội cho cả vùng trong thời gian tới.

Khánh Hồng – An Phước