Hành trình từ phương Nam về đất Tổ

(THTG) Hàng năm, cứ vào dịp tháng 3 âm lịch là người dân phương Nam lại dâng trào cảm xúc nhớ về quê cha đất Tổ như cảm xúc của thi tướng Huỳnh Văn Nghệ trong bài thơ “Nhớ Bắc”: “Từ độ mang gươm đi mở cõi/Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long”. Lễ giỗ Tổ năm nay do UBND tỉnh Phú Thọ chủ trì với sự tham gia của 5 tỉnh Sơn La, Phú Yên, Đắc Nông, Tiền Giang và Bạc Liêu.

 5

Đoàn đại biểu tỉnh Tiền Giang dâng hương ở Đền Thượng.

Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương -Lễ hội Đền Hùng năm 2015 diễn ra tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng (TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) từ ngày 23 đến 28/4 (tức mùng 5 đến 10/3 âm lịch) với sự tham dự của 5 tỉnh Sơn La, Phú Yên, Đắk Nông, Tiền Giang và Bạc Liêu theo đề án Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương hàng năm đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay diễn ra đúng vào dịp người dân cả nước nghỉ lễ 30/4 nên dự kiến có khoảng 6 đến 7 triệu khách tới tham dự.

Tỉnh Phú Thọ đã chủ động xây dựng các phương án đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo không có hiện tượng mất trật tự trị an tại khu vực đền Hùng; đảm bảo mục tiêu tổ chức lễ hội trang trọng, an toàn, tiết kiệm, văn minh, hướng tới sự mẫu mực các lễ hội trong cả nước, mang tính cộng đồng gắn với các hoạt động lễ hội nhằm tôn vinh di sản “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương”. Phần lễ bao gồm các sự kiện: rước kiệu lễ vật, lễ tế tại đền Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân; lễ dâng hương Quốc Tổ Lạc Long Quân, lễ dâng hương Tổ mẫu Âu Cơ; lễ dâng hương tưởng niệm các vua Hùng, lễ dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương; rước kiệu về đền Hùng của các xã, phường, thị trấn vùng ven Khu di tích lịch sử Đền Hùng. Phần hội bao gồm rất nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật, thương mại, du lịch, thể thao diễn ra trên toàn tỉnh Phú Thọ. Theo Ban tổ chức, nét mới của chương trình giỗ Tổ Hùng Vương năm 2015 là việc tổ chức Liên hoan Hát xoan tại Nhà Văn hóa Thiếu niên tỉnh Phú Thọ và trình diễn Hát xoan làng cổ của các nghệ nhân tại miếu Lãi Lèn, đình Khét (xã Kim Đức) và đình Hùng Lô (xã Hùng Lô, TP Việt Trì). Đây là nội dung mới nhất được Ban tổ chức đưa vào lễ hội năm nay.

4

Ngoài ra, Ban tổ chức còn tiến hành Phát hành bộ tem “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương” và “Hát xoan Phú Thọ”; triển lãm ảnh “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương – hành trình trở thành Di sản thế giới” tại Bảo tàng Hùng Vương; hội trại văn hóa; liên hoan văn nghệ quần chúng; hội chợ Hùng Vương; triển lãm tư liệu ảnh, hiện vật đồng bào cả nước cung tiến đền Hùng; hội chợ du lịch Tây Bắc năm 2015, giao lưu hát dân ca các vùng miền của đất nước… chương trình nghệ thuật Âm vang nguồn cội đất Tổ Hùng Vương

2

Năm nay, lần đầu tiên tỉnh Tiền Giang và Bạc Liêu đại diện cho các địa phương ở miền Tây Nam Bộ về tham gia phục vụ giỗ Tổ Hùng Vương. Đoàn đại biểu tỉnh Tiền Giang đã mang đến dâng lên các Vua Hùng 9 mâm lễ vật gắn liền với lịch sử khai phá vùng đất phương Nam như: Xoài cát Hòa Lộc, thanh long Chợ Gạo, bánh tét, bánh ích… Ngoài ra, đoàn Nghệ thuật Tổng hợp tỉnh Tiền Giang có 2 buổi biểu diễn phục vụ lễ giỗ. Sáng ngày 27/4, Đoàn đại biểu tỉnh Tiền Giang đã bước lên Ðại môn, qua 225 bậc thang đến dâng hương, hoa, lễ vật tri ân công đức các Vua Hùng cùng các bậc tiền nhân đã có công dựng nước, giữ nước. Đặc biệt, đoàn đã đến thắp hương tại Đền Giếng, tại đây, ngày 19/9/1954, khi về thăm Đền Hùng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước; Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”…

Giỗ Tổ Hùng Vương – ngày lễ trọng đại của dân tộc ta đã trở thành biểu tượng của giá trị văn hóa tinh thần vô cùng sâu sắc, thể hiện đạo lý truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”. Tiền Giang rất vinh dự khi được chọn là một trong 5 địa phương của cả nước và là 1 trong hai tỉnh của đồng bằng sông Cửu Long tham gia Giỗ Tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng năm 2015. Đoàn đại biểu tỉnh nhà đã chuẩn bị chu đáo cho chuyến hành trình về đất Tổ, với một tâm nguyện và niềm tự hào của dòng máu “Con Lạc – Cháu Hồng” hòa chung nhịp đập của hồn thiêng sông núi trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước ngày càng giàu đẹp phồn vinh.

Phùng Long – Minh Nguyên