Giá thực phẩm sau Tết tương đối ổn định

Năm nay, giá thực phẩm sau Tết được giữ ở mức tương đối ổn định, sức mua không tăng nhiều như mọi năm trước đây.

Qua ghi nhận ở một số chợ ở TP. Mỹ Tho và ở các huyện, thị vào ngày mùng 5 Tết (ngày 4-2), đã hoạt động trở lại; một số tiểu thương đã bày bán hàng hóa phục vụ người tiêu dùng sau mấy ngày nghỉ Tết.

Hầu hết các loại thực phẩm được bày bán chủ yếu là rau, quả, hải sản…; giá cả các loại thực phẩm nhìn chung không tăng nhiều so với giá cả trước Tết. Giá thịt heo dao động từ 120.000 – 140.000 đồng/kg; thịt gà giảm từ 150.000 đồng/kg xuống còn 130.000 đồng/kg, thịt bò hiện đang ở mức giá từ 250.000 – 260.000 đồng/kg. Bên cạnh đó, giá một số loại rau giảm nhẹ so với trước Tết từ 1.000 – 2.000 đồng/kg…

Giá cả hàng hóa đầu năm ổn định, không tăng cao giúp người tiêu dùng yên tâm. Lý giải điều này, một số tiểu thương cho biết do người tiêu dùng đã mua dự trữ nhiều thực phẩm để sử dụng trong mấy ngày Tết nên sức mua còn yếu.

* Các tiểu thương đã bày bán hàng hóa sau mấy ngày nghỉ Tết:

* Tại khu vực bán thịt bò, hải sản:

Nguồn Ấp Bắc