Du lịch bằng xe ngựa ở Thới Sơn

(THTG) Cù lao Thới Sơn của thành phố Mỹ Tho được biết  đến  với  thương hiệu du lịch xanh, du lịch miệt vườn  với  các loại  hình du lịch  chèo  đò đưa  du  khách  len lõi qua các kênh  rạch,  tham gia tát mương bắt cá nướng  trui , ăn trái  cây, uống  rượu  mật  ong, nghe  đàn ca tài  tử… Từ  năm con ngựa 2014,  du  lịch Thới  Sơn có  một  loại  hình  du  lịch  mới, rất hấp dẫn du khách  gần xa. Đó  là du  lịch  bằng  xe ngựa.

Untitled 2

 Ảnh : Công Luận 

Đội xe ngựa du  lịch  này  được hình thành  bởi ý tưởng của anh Đặng Văn Lộc. Một công gắn bó với mảnh đất cù lao Thới Sơn qua nhiều thế hệ. Nhận thấy  du lịch  Thới  Sơn tuy  phát  triển so với  các địa phương khác, nhưng  các loại  hình  du lịch nơi  đây  còn  đơn điệu  và có  sự trùng  lắp với  nhau. Do  đó  anh  quyết  định  đầu  tư  vào  đội  xe ngựa  để làm du  lịch, để du  khách  đến với  Thới Sơn  có nhiều  cảm xúc hơn.

Đội  xe ngựa du lịch của anh Đặng Văn Lộc được thành  lập  vào  cuối  tháng 4/2013. Ban  đầu  chỉ có 6 cổ  xe ngựa, đến nay tăng  lên 10 cổ xe. Những  con   ngựa của anh đều là giống  ngựa  cỏ, đây  là giống ngựa  thường  được nuôi và kéo xe  ở Việt  Nam qua bao  đời nay. Tuy ngựa  nhỏ con nhưng có sức bền tốt, ít bị bệnh  và  đặc biệt  là rất lành  tính  dễ thuần phục, nên không  gây  nguy  hiểm cho  du  khách.  Hình  thức  kinh doanh xe ngựa du  lịch  của  anh  Đặng Văn Lộc như  sau: gia  đình  của anh  đầu tư  mua  sắm ngựa, cho  ngựa ăn  hàng ngày. Anh  hợp đồng  với  người đánh  xe ngựa.  Mỗi  chuyến  chở khách du lịch trừ tiền thức ăn cho  ngựa trong  ngày, số  còn lại  sẽ chia  đội. Ngựa là giống  vật  rất  khôn và  sống  có nghĩa, trung thành với  con người. Để tạo  mối  quan hệ gần gủi  giữa người  và ngựa, anh  Đặng  Văn Lộc  giao  trực tiếp  mỗi  người đánh xe  một chú ngựa. Ngoài thời gian chở du khách, người đánh  xe trở thành  nài  ngựa. Cho  ngựa ăn uống, chăm sóc  cho ngựa  như một  người  bạn.      

 Hiện nay giá  du lịch bằng  xe ngựa tại cù lao  Thới  Sơn  của thành  phố  Mỹ Tho  khá rẻ. Một cổ xe ngựa chở 4 người  với  quảng  đường  dài  gần 2km chỉ 30 ngàn đồng.  Từ năm  Giáp  Ngọ 2014, du lịch  bằng xe ngựa  trên đường  quê  yên bình  rợp  bóng  cây  của đất  cù lao  Thới  Sơn, sẽ là một  trải  nghiệm thú vị   của du  khách  khi  đến Tiền Giang .

Công Luận