Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh

(THTG) Chiều ngày 5/9, đoàn giám sát Hội đồng nhân dân(HĐND) tỉnh đã có buổi làm việc với (Ủy ban nhân dân) UBND tỉnh Tiền Giang về tình hình thực hiện Nghị quyết 07 của HĐND tỉnh về chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và thu hút nguồn nhân lực của tỉnh Tiền Giang.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, trong 2 năm qua, thực hiện Nghị quyết 07 của HĐND, tỉnh đã cử 103 lượt cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo sau đại học. Trong đó, có 11 tiến sĩ, 75 thạc sĩ, 14 bác sĩ chuyên khoa 1 và 03 bác sĩ chuyên khoa 2. Cán bộ, công chức cấp xã đi đào tạo đại học có 369 người. Về thu hút nguồn nhân lực có 18 cán bộ gồm 15 thạc sĩ trong nước, một bác sĩ chuyên khoa 1 và 02 đại học nước ngoài. Ngoài ra, tỉnh cũng đã mở các lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên môn cho 5.797 cán bộ, công chức cấp xã và huyện. Tuy nhiên, số lượng cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo sau đại học 2 năm qua còn ít, đào tạo đại học, sau đại học nước ngoài còn hạn chế, chưa đạt mục tiêu Nghị quyết đề ra; một số cán bộ, công chức chưa nêu cao tinh thần, ý thức tự học, tự rèn luyện, vẫn còn tâm lý ỷ lại, xem việc đào tạo, bồi dưỡng là một hình thức hợp thức hóa chức danh; tỷ lệ công chức cấp xã có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên chỉ chiếm khoảng 88%, không đạt kế hoạch của tỉnh đề ra là 100%; hiệu quả công tác của nhân lực thu hút về tỉnh không cao.

Tại buổi làm việc, một số ý kiến cho rằng việc chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở thời gian qua chỉ mang tính hợp thức hóa trình độ chứ chưa đi vào lĩnh vực chuyên môn; cán bộ thu hút về tỉnh chưa thể hiện được năng lực chuyên môn vượt trội so với cán bộ tại chỗ. Do đó, trong thời gian tới, việc thu hút nhân lực cần phải đảm bảo đúng mục tiêu, đúng địa chỉ,cần nghiên cứu có chính sách hỗ trợ để thu hút sinh viên đại học tốt nghiệp về tỉnh công tác.