Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang lấy ý kiến Bộ luật tố tụng dân sự

(THTG) Ngày 6/10, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Bộ luật tố tụng dân sự sửa đổi, gồm 41 chương với 508 điều.

1

Ảnh: Minh Trí

Các đại biểu cho rằng: Dự thảo Bộ luật tố tụng dân sự sửa đổi được chuẩn bị công phu, có nhiều cố gắng trong việc thực hiện các điều hiến định về bảo vệ quyền con người và quyền lợi hợp pháp của công dân. Đồng thời tập trung đóng góp nhiều ý kiến vào các vấn đề khác nhau trong dự thảo Bộ luật tố tụng dân sự sửa đổi. Một số đại biểu cũng cho rằng: Bộ luật cần làm rõ hơn các bất cập hiện nay như: các nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng giữa công dân, cá nhân với cơ quan Nhà nước, đơn vị quốc doanh và đơn vị của tư nhân.  Và cần có chế định hòa giải giữa các bên đương sự, chế định pháp lý khi hòa giải thành hoặc hòa giải không thành. Ngoài ra, các đại biểu còn có nhiều ý kiến tham gia đóng góp sát với thực tế của từng ngành, đơn vị mình và một số ý kiến đề nghị sửa đổi, bổ sung cụ thể vào các điều khoản của dự thảo Bộ luật tố tụng dân sự sửa đổi.

Các ý kiến góp ý sẽ được Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Tiền Giang tổng hợp và trình Quốc hội khóa 13 xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 10 sắp tới.

An Phước