Đoàn công tác Trung ương khảo sát tình hình sạt lỡ trên bờ biển Gò Công

(THTG) Sáng ngày 18/3, Đoàn công tác Trung ương do ông Phan Xuân Dũng – Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban thường vụ Quốc Hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Quốc hội làm trưởng đoàn đã có chuyến  khảo sát về tình hình sạt lỡ trên bờ  biển Gò Công.

Cùng đi với đoàn có ông Lê Văn Nghĩa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang. Qua khảo sát thực tế tại tuyến đê kè biển xung yếu tại xã Tân Điền và Tân Thành huyện Gò Công Đông cho thấy mặc dù nhiều năm qua đê biển Gò Công luôn được đầu tư kiên cố kết hợp với trồng rừng phòng hộ là lá chắn bảo vệ . Tuy nhiên, hàng năm vào những mùa mưa bão triều cường cùng sóng lớn dâng cao khiến nhiều đoạn trên tuyến đê bị nước biển xâm thực và sạt lở, hơn nữa vào mùa khô gió chướng thổi mạnh kết hợp triều cường dâng cao, nước biển xâm thực và xói lở vào khu vực chân đê là rất lớn. Theo đó, tại đoạn K23+800 thuộc tuyến đê kè biển xã Tân Điền đã bị xói lở khá nhanh đe dọa an toàn đê biển.

Hiện nay, UBND tỉnh Tiền Giang đã tiến hành thi công kè mái đê bằng phương pháp “bê tông tự chèn”, hiện đã hoàn thành hơn 3 km và đang thi công hơn 500m. Tuy nhiên, trên khoảng 21 km đê biển Gò Công, còn rất nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng cần những giải pháp hữu hiệu hơn./.. 

Trọng Hiếu