Đoàn cán bộ lãnh đạo các huyện, thị, thành trong tỉnh tổ chức đến thăm, chúc mừng và tặng quà giáng sinh năm 2012.

(THTG) Sáng 24/12, đoàn lãnh đạo Thị ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ TXGC do đ/c Nguyễn Văn Minh – Phó Bí thư thường trực Thị ủy làm trưởng đoàn đến thăm, chúc mừng giáng sinh năm 2012 tại các nhà thờ công giáo địa phương.

                

Đoàn đã đến thăm 4 cơ sở công giáo Thiên Chúa và Tin Lành gồm: Nhà thờ Tin lành ở phường 5, Nhà thờ Juise, Dòng nữ tu Thánh Phaolô và Nhà thờ Thánh Tâm ở phường 2, trong đó Nhà thờ Giuse ( phường 2) được công nhận cơ sở thờ tự văn hóa. Các vị Linh mục, Mục sư đón tiếp Đoàn trân trọng trong không khí ấm áp, tình cảm gắn bó của đồng bào giáo dân. Dịp này lãnh đạo Thịxã cũng đã ghi nhận những đóng góp của Ban Đoàn kết Công giáo và đồng bào giáo dân, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, tham gia tốt công tác xóa đói giảm nghèo ở địa phương. Đồng bào giáo dân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; sống tốt đời đẹp đạo, kính chúa yêu nước.

                

Các đồng chí lãnh đạo thị xã ân cần thăm hỏi, tặng hoa, quà và chúc mừng các vị Linh mục, Mục sư cùng đồng bào giáo dân một mùa Giáng sinh an lành, tiếp tục sinh hoạt tôn giáo theo hướng “Sống phúc âm trong lòng dân tộc, để phụng sự hạnh phúc cho đồng bào”.

                                                                                                   Huỳnh Cẩm

* Ở Chợ Gạo cùng ngày 24/12, đoàn cán bộ Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ VN huyện Chợ Gạo do ông Nguyễn Văn Vĩnh – Bí thư huyện ủy dẫn đầu tổ chức viếng thăm và tặng quà nhà thờ Tin lành ở Thị Trấn Chợ Gạo, nhà thờ Hòa Định – xã Hòa Định và nhà thờ Thủ Ngữ – xã Xuân Đông.

                

Tại đây các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước huyện Chợ Gạo đã ân cần thăm hỏi sức khỏe các vị linh mục, chức sắc, chúc các vị và đồng bào giáo dân hưởng một mùa Giáng sinh vui vẻ, an lành và hạnh phúc, thực hiện tốt tôn chỉ của giáo hội là kính chúa, yêu nước.

Được biết hiện nay toàn huyện Chợ Gạo có khoảng 6000 tín đồ công giáo, trong đó tập trung sinh hoạt đông nhất tại nhà thờ Thủ Ngữ, xã Xuân Đông khoảng 5000 tín đồ, nhà thờ Hòa Định 700 tín đồ .

                                                                                                     Thanh Tâm

* Ở Cái Bè, cũng trong ngày 24/12, đoàn cán bộ Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ VN huyện Cái Bè do ông Ngô Văn Sáu, Bí thư Huyện ủy làm trưởng đoàn đã đến Giáo xứ Thị trấn Cái Bètặng quà, chúc mừng Giáng sinh năm 2012.

                

Tại buổi gặp gỡ ông Ngô Văn Sáu đã thông báo một số thông tin về tình hình kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh của huyện nhà trong năm 2012. Đồng thời chúc mừng các vị chức sắc và toàn thể đồng bào giáo dân đón một mùa Giáng Sinh an lành và hạnh phúc trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc; biểu dương đồng bào giáo dân Thị trấn Cái Bè đã có những đóng góp tích cực trong sự phát triển của Thị trấn và thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước, hăng hái hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.

Linh mục Giáo xứ thị trấn Cái Bè thay mặt cho đồng bào giáo dân bày tỏ niềm vui và cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo của chính quyền huyện và Thị trấn Cái Bè. Đồng thời,khẳng định trong thời gian tới tiếp tục chăm lo động viên đồng bào giáo dân vươn lên trong cuộc sống cùng chung sức xây dựng thị trấn ngày càng văn minh, giàu đẹp…

                                                                                                      Việt Ngân

* Ở Cai Lậy, ngày 24/12/2012, Huyện uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân và Uỷ ban mặt trận Tổ Quốc Việt Nam huyện Cai Lậy tổ chức đoàn đến thăm và chúc mừng Lễ Giáng sinh năm 2012các nhà thờ ở huyện Cai Lậy.

                

Tại các nhà thờ Kinh Rẩy, xã Thạnh Lộc, nhà thờ Bà Tồn, xã Phú An, nhà thờ Khu 5 thị trấn Cai Lậy, đoàn đã thăm hỏi, chúc sức khoẻ các Linh mục và giáo dân đón mùa Giáng sinh vui vẻ hạnh phúc, sống tốt đời đẹp đạo. Chiều cùng ngày đoàn đến thăm và chúc mừng Lễ Giáng sinh tại nhà thờ Tân Thái, xã Tân Phong và Hội Thánh Ân Điển, xã Long Trung. Qua đó, nhằm tăng cường khối đại đoàn kết giữa các dân tộc, tôn giáo, động viên giáo dân sống, làm việc theo hiến pháp và pháp luật, góp phần cùng Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương ra sức thi đua lao động, sản xuất phát triển kinh tế – xã hội của địa phương./..

                                                                               Nguyễn Bảy – Thành Đạt