“Đại thắng mùa xuân 1975 – Sức mạnh của ý chí thống nhất Tổ quốc và khát vọng hòa bình”

Ngày 3/4, tại TP.Hồ Chí Minh, Bộ Quốc phòng phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Thành ủy TP.Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học cấp nhà nước với chủ đề: “Đại thắng mùa xuân 1975 – Sức mạnh của ý chí thống nhất Tổ quốc và khát vọng hòa bình”.

Các đại biểu tham dự Hội thảo (Ảnh: VL)

 

Tham dự Hội thảo có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đinh Thế Huynh, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Lê Thanh Hải, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh và Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng… cùng các đồng chí lão thành cách mạng, nhân chứng lịch sử, nhà khoa học, đại diện nhiều bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương và đông đảo cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên tham dự.

Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, gửi thư chúc mừng hội thảo.

Trong thư chúc mừng Hội thảo, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh: Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, nhân dân Việt Nam đã phải đương đầu với một cường quốc hùng mạnh nhất thế kỷ XX. Dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, với đường lối chiến tranh nhân dân sáng tạo, ý chí thống nhất Tổ quốc và khát vọng hòa bình, nhân dân ta đã kết hợp và phát huy, nâng lên một tầm cao mới sức mạnh của dân tộc và sức mạnh của thời đại, làm nên đại thắng mùa Xuân 1975, kết thúc toàn thắng cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, thu non sông về một mối, mở ra một kỷ nguyên mới cho đất nước ta là một sự kiện trọng đại, một mốc son chói lọi trong lịch sử hàng ngàn năm chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam. Đảng và nhân dân ta đã thực hiện trọn vẹn lời dạy của Bác Hồ: “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý đó không bao giờ thay đổi”.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Chỉ đạo hội thảo nhấn mạnh:Cách đây 40 năm, tại thành phố này đã diễn ra Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Đó là thành quả vĩ đại của cách mạng Việt Nam, khẳng định ý chí thống nhất và khát vọng hòa bình của toàn thể dân tộc Việt Nam; là sự kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước và sức mạnh quốc tế… Thắng lợi ngày càng được khẳng định và trở thành biểu tượng sáng ngời của lòng yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam…

Hội thảo là một trong những hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; là dịp để tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. Với ý nghĩa đó, hội thảo tiếp tục lý giải, khẳng định và làm sâu sắc hơn về Đại thắng mùa Xuân 1975 là thắng lợi của ý chí thống nhất non sông và khát vọng hòa bình của nhân dân Việt Nam; là thắng lợi của trí tuệ Việt Nam và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc gắn liền với sức mạnh thời đại trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; đồng thời, đúc kết những bài học kinh nghiệm quý báu, vận dụng và phát huy trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc… – Thượng tướng Nguyễn Thành Cung nêu rõ.

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.Hồ Chí Minh nhấn mạnh, ngày 30/4/1975, ngày miền Nam được giải phóng, đất nước thống nhất, mãi mãi là một sự kiện trọng đại của dân tộc, một dấu ấn lịch sử không thể phai mờ. Vinh quang này thuộc về toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta mà vai trò tiên quyết chính là sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt, tài tình của Đảng ta; sự chiến đấu anh dũng, ngoan cường, hy sinh của các thế hệ chiến sĩ cách mạng và của nhân dân ta. Đối với Đảng bộ và nhân dân Sài Gòn – Gia Định, Đại thắng mùa Xuân không chỉ là ngày 30/4/1975, mà đó là một quá trình nâng cao thế trận chiến tranh nhân dân, thế trận lòng dân; là kết tinh sức mạnh dời non lấp biển của nhân dân xả thân vì độc lập dân tộc, với ý chí thống nhất và khát vọng hòa bình mãnh liệt.

Các đại biểu trao đổi tại Hội thảo (Ảnh: VL)

 

Tại Hội thảo, đã có nhiều tham luận được trình bày. Các đại biểu đã khẳng định, sức mạnh chiến thắng của dân tộc ta được tạo nên bởi nhiều yếu tố, nhiều lực lượng, nhiều mặt trận, bao gồm cả vật chất và tinh thần. Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là kết quả của sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; của sự kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Chiến công oanh liệt này còn là sự toàn thắng của ý chí “Không có gì quý hơn độc lập tự do”, của khát vọng cháy bỏng về nền độc lập, thống nhất và hòa bình của toàn thể dân tộc Việt Nam.

Trong thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước cũng đã cho thấy sự đoàn kết, phối hợp, hiệp đồng chiến đấu chặt chẽ giữa Quân đội nhân dân và Công an nhân dân Việt Nam. Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh: Trong giai đoạn mới của sự nghiệp cách mạng, nhiệm vụ của lực lượng Công an nhân dân và Quân đội nhân dân đặt ra hết sức nặng nề: vừa phải bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vừa bảo đảm giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định và phát triển kinh tế – xã hội, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Yêu cầu đó đòi hỏi Công an nhân dân và Quân đội nhân dân cần tiếp tục gắn bó, phối hợp, hiệp đồng trong công tác, chiến đấu có hiệu quả hơn nữa, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tham luận tại Hội thảo, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Cùng với các lực lượng, các mặt trận khác, mặt trận tư tưởng đã trở thành nhân tố rất quan trọng, góp phần tạo nên sức mạnh chiến đấu và chiến thắng của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước là dịp để chúng ta ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc, nhận thức sâu sắc hơn giá trị lịch sử, những bài học kinh nghiệm được tổng kết từ trong cuộc kháng chiến, tiếp thêm sức mạnh, ý chí quyết tâm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây cũng là dịp chúng ta ôn lại những thành tựu và kinh nghiệm trên mặt trận tư tưởng để vận dụng vào thực tiễn công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế hôm nay.

Hội thảo diễn ra trong một ngày. Ban Tổ chức cho biết đã tiếp nhận hơn 100 bài viết và 4 ý kiến của các nhân chứng lịch sử. Sau Hội thảo, Ban Tổ chức sẽ tiếp tục chỉnh lý, bổ sung, hoàn thiện thêm các bài tham luận và các ý kiến phát biểu tại Hội thảo để xuất bản thành sách./.

Nguồn ĐCSVN