- Tỷ lệ lương hưu của người Việt Nam cao nhất thế giới - Vòng tứ kết Cúp Quốc gia 2023/2024 sẽ có 2 trận đấu được áp dụng công nghệ VAR. - Công bố thành lập thành phố Bến Cát trực thuộc tỉnh Bình Dương - Trao tặng 1.000 bình nước uống cho người dân huyện Gò Công Đông - Tuyên phạt ông Trần Quí Thanh 8 năm tù. - Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa đắc cử Chủ tịch Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2024 - 2029. - Tỷ lệ lao động lĩnh vực nông nghiệp có việc làm sau đào tạo đạt từ 80% đến 85% - Xâm nhập mặn tại ĐBSCL ngày càng gay gắt, bất thường - Tiền Giang: Sẵn sàng tiêm 5.370 liều vắc xin 5 trong 1 cho trẻ trong Chương trình tiêm chủng mở rộng. - Giá xăng dầu giảm mạnh trong kỳ nghỉ lễ. - ĐBSCL: Số ca mắc tay chân miệng tăng mạnh…

CLIP: Bị đề nghị tử hình, Nguyễn Võ Quỳnh Trang nhanh chóng đổi thái độ

– Sau khi nghe người thực hành quyền công tố luận tội, bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang nói: “Hành vi của bị cáo gây bức xúc trong dư luận xã hội, đề nghị tuyên mức án cao nhất đối với bị cáo”. Tuy nhiên, rất nhanh Trang lại xin toà “một con đường quay đầu”.

 Chiều 25-11, phiên xét xử sơ thẩm vụ án bé gái 8 tuổi ở quận Bình Thạnh bị cha và “dì ghẻ” bạo hành đến tử vong tại TAND TP HCM bước vào phần tranh luận.

Đại diện VKSND TP HCM nhận định việc truy tố Nguyễn Võ Quỳnh Trang (27 tuổi; quê Gia Lai) và Nguyễn Kim Trung Thái (37 tuổi; quê TP HCM) là đúng người, đúng tội.

CLIP: Bị đề nghị tử hình, Nguyễn Võ Quỳnh Trang nhanh chóng đổi thái độ - Ảnh 1.

Hai bị cáo tại tòa

Bị cáo Trang không còn khả năng giáo dục trở thành người có ích nên cần cách ly vĩnh viễn bị cáo ra khỏi xã hội mới có tác dụng răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung.

Đối với bị cáo Thái,  là cha, người trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc cháu, lẽ ra Thái phải bù đắp những mất mát tình cảm cho cháu. Tuy nhiên,  bị cáo chỉ vì tình cảm riêng của bản thân, dù biết bị cáo Trang đánh con mình dã man, nhiều ngày, nhiều giờ nhưng Thái thờ ơ, không ngăn cản, bảo vệ, che chở, ngược lại còn giúp sức cho Trang.

Khi biết Trang đánh con mình tử vong, Thái đã xoá camera ghi hình để che giấu hành vi phạm tội của Trang, gây cản trở cho quá trình điều tra vụ án.

Đại diện VKSND TP HCM đọc bản luận tội

Xét tính chất phạm tội của các bị cáo, đại diện VKSND TP HCM đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Trang tử hình đối với tội “Giết người”, 2-3 năm tù đối với tội “Hành hạ người khác”; tổng hợp hình phạt là tử hình.

Đối với bị cáo Thái, VKS đề nghị toà án tuyên 2-3 năm tù đối với tội “Hành hạ người khác” và 4-5 năm tù về tội “Che giấu tội phạm”. Tổng hợp hình phạt chung 6-8 năm tù.

Sau khi nghe người thực hành quyền công tố luận tội, bị cáo Trang nói: “Hành vi của bị cáo gây bức xúc trong dư luận xã hội, đề nghị tuyên mức án cao nhất đối với bị cáo”. Tuy nhiên, rất nhanh Trang lại xin toà “một con đường quay đầu”.

Trang nói thêm trong quá trình chung sống với Thái và con riêng của Thái, ngoài những lần bị cáo có những hành vi sai trái thì gia đình vẫn có nhiều lúc hạnh phúc. Trang cho biết rất ăn năn, hối cãi và xin “một con đường quay đầu”.

 

Bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang nói tại tòa

Trang nói thêm trong quá trình chung sống với Thái và con riêng của Thái, ngoài những lần bị cáo có những hành vi sai trái thì gia đình vẫn có nhiều lúc hạnh phúc. Trang cho biết rất ăn năn, hối cãi và xin “một con đường quay đầu”.

Nguồn https://nld.com.vn/

 

0 Bình luận

Hãy là người đầu tiên gửi bình luận.

Gửi bình luận

 


 
*