Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang kiểm tra tiến độ thi công kè đê biển Gò Công

(THTG) Ngày 02-12, ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo Sở Nông nghiệp – Phát triển nông thôn và Sở Kế hoạch – Đầu tư tỉnh Tiền Giang đến kiểm tra tiến độ thi công kè đê biển, thuộc xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông.

Công trình xây kè, chống xói lở bờ biển Gò Công Đông do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang làm chủ đầu tư và được Công ty TNHH xây dựng Đại Đồng Tiến thi công từ tháng 6/2020, với tổng giá trị gần 25 tỷ đồng.

vlcsnap-2020-12-02-14h59m31s215

vlcsnap-2020-12-02-15h00m27s802

Công trình thi công kè đê biển Gò Công đang dần hoàn thiện. Ảnh: Minh Trí

Công trình có chiều dài 1.865 mét, cao 2,3 mét, bằng bê tông cốt thép. Đây là kè mềm, có tác dụng chắn sóng và tạo bồi. Đến thời điểm này, nhà thầu đã thi công hoàn thành các hạng mục như: đúc cấu kiện giảm sóng, đào xong móng và làm xong bè cừ từ đê số 1 đến số 6, trãi vải địa kỹ thuật, thi công đá lớp 1 và 2,…

vlcsnap-2020-12-02-15h00m09s934

vlcsnap-2020-12-02-15h01m30s116

Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ và lưu ý khi thi công kè đê biển. Ảnh: Minh Trí

Xác định đây là công trình phòng chống thiên tai mang tính khẩn cấp, có ý nghĩa quan trọng trong sản xuất và đời sống người dân vùng biển Gò Công, nên trong thời gian tới, đơn vị thi công sẽ tăng cường thêm nhân lực, thiết bị máy móc, đẩy nhanh hơn nữa tiến độ thi công và bảo đảm chất lượng để hoàn thành công trình trước ngày 02/01/2021.

Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương nhà đầu tư, đơn vị thi công và các ngành hữu quan đã nêu cao trách nhiệm trong phối hợp, triển khai thi công kè đê biển Gò Công đúng tiến độ và chất lượng. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý đơn vị thi công cần tăng cường hơn nữa nguồn nhân lực, vật lực, thi công nhanh nhất có thể, để ngăn chặn ảnh hưởng của triều cường, gió biển trong mùa gió chướng sắp tới, tạo niềm tin cho người dân vùng biển Gò Công về sự chăm lo của nhà nước trong phòng chống sạt lở, phòng chống thiên tai.

Kim Nữ