Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Sở Công thương Tiền Giang

(THTG) Chiều ngày 07-9, ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang có buổi làm việc với Sở Công thương về tình hình hoạt động của ngành trong thời gian qua và định hướng phát triển trong thời gian tới.

vlcsnap-2020-09-08-08h51m19s095

vlcsnap-2020-09-08-08h54m56s277

Quang cảnh buổi làm việc của chủ tịch UBND tỉnh với Sở Công thương. Ảnh: Lê Thi

Theo báo cáo của Sở Công thương tỉnh Tiền Giang, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, trong 6  tháng đầu năm 2020, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh tăng 0,6%, ước cả năm 2020 tăng 1,5%, bình quân giai đoạn 2016-2020 tăng 10,8%; tổng kim ngạch xuất khẩu giai đoạn 2016-2020, đạt 13,3 tỷ USD; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng bình quân 8,2%/năm. Trên địa bàn tỉnh hiện có 173 chợ, 12 siêu thị, 1 trung tâm thương mại, 91 cửa hàng tiện ích… đã góp phần phát triển hệ thống bán lẻ và phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Về công tác quản lý công nghiệp, hoạt động thương mại, xúc tiến thương mại, năng lượng, khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp, ngày càng được đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả…

vlcsnap-2020-09-08-08h56m30s266

Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Lê Thi

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của ngành công thương tỉnh Tiền Giang đạt được trong những năm vừa qua. Về định hướng phát triển ngành trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Công thương xây dựng chương trình, đề án về phát triển điện năng lượng mặt trời, phân tích tính hiệu quả, an toàn và sự ảnh hưởng của nguồn năng lượng trong thời gian tới; xây dựng kế hoạch và định hướng phát triển hệ thống mạng lưới các cửa hàng tiện ích Bách Hóa Xanh, Vinmart+… phối hợp với các sở ngành nâng cấp, cải tạo lại các chợ trên địa bàn tỉnh…

Lê Thi