Chủ tịch tỉnh chủ trì cuộc họp phòng chống hạn mặn mùa khô 2016

(THTG) Ngày 21/3, ông Lê Văn Hưởng, Phó Bí thư tỉnh ủy- Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang chủ trì cuộc họp với các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục triển khai những giải pháp cấp bách phòng chống hạn mặn mùa khô 2016, đặc biệt là khu vực các huyện phía Tây.

01

Ảnh: Lê long

Hiện diễn biến hạn mặn trên các tuyến sông Tiền, sông Cửa Tiểu, sông Vàm Cỏ và kênh Chợ Gạo đang ở mức cao. Tại các điểm xung yếu gồm: cống Vàm Giồng, cống Xuân Hòa, vườn hoa Lạc Hồng, Bình Đức, Song Thuận, Tam Bình, Ngũ Hiệp, độ mặn cao hơn cùng kỳ năm trước từ 0,5 đến 1,6 g/l. Tính đến thời điểm này, toàn vùng ngọt hóa Gò Công đã thu hoạch được trên 7.700 ha lúa, cắt nước 16.345 ha. Hiện các địa phương vẫn duy trì bơm chuyền 2 cấp cho 3.040 ha và dự kiến đến ngày 30/3 sẽ cắt nước. Trong số này sẽ có khoảng 1.160 ha khi cắt nước sẽ bị giảm năng suất. Khu vực Gò Công Đông, Gò Công Tây và TX Gò Công đang duy trì 17 trạm nước mặt, 6 trạm nước ngầm và 2 trạm sử dụng nước BOO, phục vụ nước sinh hoạt cho gần 15.200 hộ; lắp 75 vòi nước công cộng phục vụ nước sinh hoạt cho 6.995 hộ sống ven biển, ven đê. Bơm nước bổ cấp cho các ao chứa và mở 20 vòi nước cho người dân huyện Tân Phú Đông.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng phát biểu tại cuộc họp.
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng phát biểu tại cuộc họp.

Khu vực phía Tây, trong những ngày qua, độ mặn cao và xâm nhập sâu vào nội đồng, làm ảnh hưởng đến nguồn nước phục vụ sản xuất của 125.760 ha đất nông nghiệp, trong đó phần lớn diện tích vườn cây ăn trái có nguy cơ bị ảnh hưởng. Vùng hạ lưu sông Tiền, từ ngày 23/3 trở đi, độ mặn sẽ tăng theo triều cường, Chủ tịch tỉnh yêu cầu các địa phương cần theo dõi chặt chẽ diễn biến hạn mặn, khai thác triệt để khả năng ngăn mặn của các đê bao chống lũ, chủ động bố trí nguồn kinh phí để tổ chức đắp đập tạm thời, gia cố các cửa cống bị hư hỏng, nâng cấp các tuyến đê bao thấp, không cho mặn xâm nhập vào khu vực nội đồng và huy động phương tiện bơm trữ nước trong điều kiện hạn mặn cho phép; chủ động không cho mặn xâm nhập từ Long An theo hướng Bắc Đông vào vùng Bảo Định; đặc biệt là vận động nhân dân tăng cường khả năng ứng phó với diễn biến xâm nhập mặn, chủ động bảo vệ sản xuất và sức khỏe cho gia đình mình.

Cùng với các giải pháp công trình, giải pháp phi công trình, ông Lê Văn Hưởng- Phó Bí thư tỉnh ủy- Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, tăng cường công tác lãnh đạo, điều hành, yêu cầu đoàn thanh niên các cấp phát huy vai trò xung kích, ra quân hỗ trợ các địa phương và nhân dân phòng chống hạn mặn, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại có thể xảy ra.

 

Kim Nữ