Becamex Bình Dương ra quân ở AFC Champions League

Lần đầu tiên sau 7 năm, Bình Dương có cơ hội góp mặt trở lại giải đấu cao nhất châu lục ở cấp CLB

Chiều 24/2, đại diện duy nhất của bóng đá Việt Nam tại AFC Champions League 2015 là Becamex – Bình Dương đã có trận đấu đầu tiên tại bảng E gặp Shandong Luneng (Trung Quốc).

Nếu như đây là lần đầu tiên sau 7 năm, Bình Dương có cơ hội góp mặt trở lại giải đấu cao nhất châu lục ở cấp CLB thì đội khách được đánh giá cao hơn hẳn với nhiều cầu thủ chất lượng trong đội hình. Tuy nhiên, diễn biến trận đấu không cho thấy nhiều chênh lệch về đẳng cấp giữa hai đội và hiệp đấu đầu tiên trôi qua không có bàn thắng nào được ghi, dù đội khách chiếm ưu thế tuyệt đối về thời gian kiểm soát bóng.

Ngay đầu hiệp 2, Wang Yongpo sút bóng cận thành mở tỷ số cho Shandong Luneng nhưng chỉ sau đó đúng 1 phút, Bình Dương lập tức có câu trả lời khi Công Vinh có pha kiến tạo để Oseni gỡ hòa cho đội chủ nhà. Đến phút 56, Bình Dương còn vượt lên dẫn trước khi hậu vệ Wang Qiang của Shandong Luneng đánh đầu phản lưới nhà. Tuy nhiên, lợi thế dẫn bàn của Bình Dương không thể duy trì được lâu. Cầu thủ vào sân thay người ở hiệp 2 là Yang Xu lần lượt ở các phút 61 và 81, mang về thắng lợi chung cuộc 3-2 cho Shandong Luneng.

Với chiến thắng này, Shandong Luneng tạm dẫn đầu bảng E sau lượt trận đầu tiên vì ở trận đấu còn lại, Jeonbuk FC (Hàn Quốc) hòa Kashiwa Reysol (Nhật Bản) với tỷ số 0-0.

Ở lượt trận tiếp theo của vòng bảng, Becamex – Bình Dương sẽ tới làm khách của Kashiwa Reysol vào ngày 3/3 tới còn trước đó, Shandong Luneng tiếp Jeonbuk FC trên sân nhà./.

Việt Anh/VOV – Trung tâm Tin