Bế mạc Lễ hội kỷ niệm 45 năm thành lập TP Mỹ tho và 333 năm đô thị Mỹ Tho

      (THTG)  Đêm 30/8,  Ban  tổ  chức Lễ hội  kỷ niêm 45 năm  thành  lập   thành  phố   Mỹ tho  và  333 năm  đô  thi  Mỹ Tho  đã làm lễ bế  mạc.
 
      Dự  lễ  bế mạc có  ông  Trần Thế  Ngọc,  ủy  viên BCH trung  ương  Đảng ,  bí thư  tỉnh  ủy  Tiền  Giang  và   các đồng  chí  lãnh   đạo  tỉnh  Tiền  Giang , thành  phố  Mỹ Tho cùng  đông  đảo nhân dân thành  phố   Mỹ Tho  .

      Thành  phố Mỹ Tho  có   lịch  sử 333 năm ,  trong  quá trình khai    phá vùng  đất  mới  Nam  bộ,  đô  thị  Mỹ Tho  đã trở thành nơi  hội  tụ  của  sự giao  thương , phát  triển  kinh  tế , văn hóa  xã hội  tại đồng  bằng  sông   Cửu  Long.   Hoạt  động  lễ  hội  kỷ niệm 45  năm  lập  thành  phố  Mỹ Tho  và 333 năm  đô  thị  Mỹ Tho  nhằm  giúp  cho  các thế hệ  trẻ hôm  nay  hiểu  rõ hơn  về  một  thành  phố  năng  động  và có lịch  sử  phát  triển  rất   sớm  tại   vùng  đất  mới  Nam  bộ.  Với  ý nghĩa  đó,  Ban  tổ chức hoạt  động  lễ hội  kỷ niệm 45 năm  thành  phố  Mỹ  Tho  và 333 năm  đô  thị  Mỹ Tho  đã tổ chức nhiều  lễ hội  mang  tính  cộng  đồng, để người  dân thành  phố  Mỹ  Tho  cùng  tham  gia.  Nổi  bật  nhất phải  kể đến  lễ  hội  ẩm  thực  và  hội  thi  món ăn ngon  Nam  bộ. Tại  đây  du khách  sẽ được thưởng thức nhiều  món  ăn  truyền  thông  Nam  bộ.

     Liên hoan  múa lân -  sư -  rồng  và đàn  ca tài  tử  cũng  đã  thu  hút  nhiều  người  đến xem. Liên hoan  không  chỉ dành cho  các đội lân và các nghệ  nhân đàn ca tài  tử của  thành  phố  Mỹ Tho,  mà còn  mở  rộng  ra các tỉnh   bạn. Qua  liên  hoan đàn ca tài tử và  múa lân sư  rồng,   phần nào  tái  hiện  được nét  văn hóa  truyền  thống  của đô  thị   Mỹ Tho 333 năm . Bên  cạnh  đó  những  hoạt  động thể thao,   vũ hội  hóa trang ,  biểu  diễn thời  trang…. cho  thấy   sự  năng  động   và hòa nhập  của  thành  phố   Mỹ Tho  hôm nay .
 
     Hoạt  động  kỷ niệm  45 năm  thành  lập   thành  phố   Mỹ tho  và  333 năm  đô  thị  Mỹ Tho   trở  thành   lễ hội  của   nhân dân thành phố  Mỹ  Tho.   Tuy  nhiên  để   người  dân thành  phố  Mỹ  Tho   thật  sự  sống  trong  lễ hội, hòa mình  trong  lễ hội… Ban  tổ chức   nên  có   nhiều  hoạt  động văn hóa,  văn nghệ, thể thao  mang  tính  cộng  đồng,  để mọi  người  đến  với  lễ hội  có  thể  tham  gia…. nếu  được như  thế , lễ hội kỷ niệm   đô  thị Mỹ Tho  nhưng  năm  tiếp  theo  sẽ  trở thành  thương  hiệu  du  lịch  của   thành  phố Mỹ Tho  thu hút du khách đến tham quan, dự hội./.