Bế mạc Đại hội Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam tỉnh Tiền Giang lần VIII – nhiệm kỳ 2011 – 2016

      (THTG) Sáng ngày 4/11, tại Hội trường Ấp Bắc – Trung tâm Hội nghị tỉnh Tiền Giang, Hội Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam ( LHPNVN) tỉnh Tiền Giang tổ chức lễ bế mạc Đại hội Hội LHPNVN tỉnh Tiền Giang lần VIII nhiệm kỳ 2011 – 2016.


      Tham dự Đại hội có bà Trương Mỹ Hoa – Nguyên Phó chủ tịch Nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Nguyên Chủ tịch Hội LHPNVN, bà Nguyễn Việt Hồng - Ủy viên đoàn chủ tịch Trung ương Hội LHPNVN, Trưởng Ban công tác phía nam, ông Trần Thế Ngọc – Bí thư tỉnh ủy Tiền Giang, bà Trần Kim Mai – Phó chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang.


       
Sau ngày làm việc đầu tiên ngày 3/11, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Hội LHPNVN tỉnh Tiền Giang khóa VIII với 13 đồng chí, bà Nguyễn Thị Sáng được bầu làm Chủ tịch Hội, bà Lê Thị Sai, Đoàn Thị Thanh Khỏi và Đoàn Thúy Nguyệt làm Phó chủ tịch. Đồng thời Đại hội cũng đã bầu ra 12 đồng chí là cán bộ tiêu biểu, có nhiều đóng góp vào hoạt động của Hội tham dự Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 11.

Tại Đại hội, các đại biểu được nghe qua những báo cáo tham luận về việc thực hiện Nghị định 19 của Chính phủ do bà Trần Kim Mai – Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Vì sự Tiến bộ phụ nữ trình bày, tham luận của Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn về các mô hình phối hợp cùng Hội phụ nữ thực hiện hiệu quả như mô hình: Nước sạnh vệ sinh môi trường nông thôn, Khuyến nông khuyến ngư … tạo sự chuyển biến lớn trong đời sống của người phụ nữ tỉnh nhà.

Với sự ra mắt của Ban chấp hành mới, đặt ra nhiều cơ hội và nhiều thách thức mới, Ban chấp hành khóa VIII đề ra 6 mục tiêu phấn đấu, 3 khâu đột phá và xây dựng nhiều phương pháp để đạt được các mục tiêu đó. Các mục tiêu về giảm nghèo, dạy nghề tạo việc làm nông thôn, nâng cao năng lực cán bộ Hội là một trong những mục tiêu trọng tâm. 3 khâu đột phá gồm thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” gắn với Chương trình “Một tăng bốn giảm”, triển khai hiệu quả hoạt động hỗ trợ vốn với truyền thông giáo dục nhất là giáo dục pháp luật, đẩy mạnh các hoạt động liên quan đến bình đẳng giới.

Cũng nhân dịp này, 2 cán bộ tiêu biểu là bà Cao Thị Huệ và bà Lý Ngọc Lan được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 5 cán bộ được UBND tỉnh tặng bằng khen, 3 cán bộ nhận bằng khen của Trung Ương Hội phụ nữ, tuyên dương 60 cán bộ Hội cơ sở có nhiều đóng góp vào sự phát triển của Hội trong nhiệm kỳ vừa qua.

Đại hội Đại biểu Hội LHPNVN tỉnh Tiền Giang khóa VIII nhiệm kỳ 2011 – 2016 đã thành công tốt đẹp, mở ra một giai đoạn phát triển mới cho phụ nữ Tiền Giang trong thời gian tới.