WHO hối thúc châu Âu tăng cường tiêm phòng sởi

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hối thúc châu Âu tăng cường các nỗ lực tiêm phòng bệnh sởi vì nhiều nước ghi nhận có hàng nghìn ca mắc sởi.

Từ năm 2013 đến 2014, số ca mắc sởi ở châu Âu và Trung Á đã giảm một nửa nhưng mục tiêu thanh toán bệnh sởi ở châu Âu trong năm nay đang bị đe dọa. 7 nước ở khu vực ghi nhận có hơn 22.000 ca mắc kể từ đầu năm 2014. Kyrgyzstan đứng đầu với gần 7.500 ca mắc. Tiếp theo là Bosnia-Hergovina, Nga và Gruzia.

 

(ảnh internet)
Theo Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới phụ trách khu vực châu Âu, 20 năm qua, số ca mắc sởi ở châu Âu đã giảm 96%. Nhưng trong năm qua, dịch đang bùng phát mạnh trở lại, các nước châu Âu cần  nhanh chóng tiến hành các đợt tiêm phòng, đặc biệt chú ý những khu vực vùng xa xôi hẻo lánh./.
Trần Nga/VOV-Trung tâm Tin